Huawei và các công ty Nga sẽ tạo mạng 4G cho Venezuela

GD&TĐ - Venezuela hy vọng sẽ phát triển một hệ thống 4G trên toàn quốc với sự trợ giúp của công nghệ Nga và Trung Quốc, đặc biệt là từ công ty Huawei – TT Venezuela Nicolas Maduro cho biết.

TT Venezuela Nicolas Maduro
TT Venezuela Nicolas Maduro

TT Maduro tuyên bố rằng Venezuela đang nhắm đến việc phát triển các công nghệ vệ tinh.

“Có rất nhiều thứ mà tôi cần giải quyết. Trước tiên là việc thành lập một tập đoàn viễn thông, tôi vừa ra lệnh đầu tư và cùng với công nghệ của Trung Quốc, công nghệ Huawei và công nghệ của các công ty Nga, đưa viễn thông lên một cấp độ mới và tạo ra một mạng lưới 4G toàn quốc, nhằm đảm bảo Venezuela có liên lạc nhanh, internet và điện thoại” – ông Maduro nói trên Twitter hôm qua (23/5).

Trong chuyến thăm của ông Maduro tới Nga tháng 12 năm ngoái, Moscow và Caracas đã đồng ý phóng hệ thống vệ tinh dẫn đường GLONASS của Nga tại Venezuela.

Tuy nhiên, tình hình tại quốc gia Mỹ La tinh trên trở nên bất ổn vào tháng 1 khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự tuyên bố là tổng thống lâm thời và được Mỹ và các đồng minh công nhận. Trong khi đó Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ