Hơn 9.300 người ra đi mãi mãi vì Covid-19 trong ngày đầu năm mới

GD&TĐ - Ngày đầu tiên của năm mới (1/1), thế giới ghi nhận gần 550.000 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên hơn 84 triệu, trong đó có hơn 1,8 triệu ca tử vong, gồm hơn 9,3 ngàn ca mới hôm qua – theo Worldometer.

Thiếu giường bệnh, bệnh nhân Covid-19 phải điều trị trong xe cứu thương.
Thiếu giường bệnh, bệnh nhân Covid-19 phải điều trị trong xe cứu thương.

Các quan chức y tế Anh đã kích hoạt lại các bệnh viện khẩn cấp được xây dựng khi bắt đầu đại dịch để xử lý sự gia tăng các trường hợp Covid-19 đang khiến các khu điều trị hiện tại chịu áp lực cao, đặc biệt ở London.

Anh ghi nhận hơn 50.000 ca mắc virus mới mỗi ngày trong 4 ngày qua, một phần là do biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều và số ca tử vong tăng lên mỗi ngày.

Các bác sĩ cảnh báo họ đang phải vật lộn để làm việc, đặc biệt là khi rất nhiều đồng nghiệp nghỉ ốm hoặc phải tự cách ly. Trong khi đó nhân viên y tế phải điều trị bệnh nhân trên xe cấp cứu vì thiếu giường bệnh. Bệnh viện Hoàng gia Anh đã gửi một bức thư đến nhân viên và nói rằng nó đang trong “chế độ thảm họa y tế”.

Tại Trung Quốc, ông Xu Wenbo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) hôm qua cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể virus corona mới sẽ ảnh hưởng đến tác động miễn dịch của một loại vaccine mà Trung Quốc vừa cho phép sử dụng công khai.

“Không cần phải sợ hãi” – ông nói. Biến thể mà các nhà khoa học đặt tên là VUI-202012/01 bao gồm một biến thể di truyền trong protein “đột biến”, về mặt lý thuyết có thể dẫn đến sự lây lan Covid-19 dễ dàng hơn.

Ông Xu nói rằng, đột biến trong protein của virus sẽ không ảnh hưởng đến độ nhạy của hầu hết các thử nghiệm Covid-19 do Trung Quốc sản xuất nhắm vào các axit nucleic của virus, mang thông tin di truyền.

Tại Mỹ, số ca mắc Covid-19 đã vượt con số 20 triệu với hơn 346 ca tử vong. Mỹ có số ca mắc cao nhất thế giới, chủ yếu là ở các bang California, Texas, Florida, New York và Illinois. Theo số liệu mới nhất, các bang của Mỹ là California, Colorado và Florida đã xác nhận biến chủng mới của virus corona trước đó xuất hiện tại Anh.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế cho biết số người mắc biến thể virus corona đã lên tới gần 30 người. Nước này cũng xác nhận tổng số hơn 10.286.709 ca mắc Covid-19, bao gồm 148.994 ca tử vong.

Trong khi đó, vaccine AstraZeneca đã được chấp thuận để sử dụng ở Ấn Độ và nó cũng được khuyến nghị sử dụng khẩn cấp dưới một số điều kiện nhất định.

Tại Ấn Độ, vaccine trên do AstraZeneca cùng ĐH Oxford phát triển và được Viện Serum địa phương sản xuất. Vaccine này có tên là Covishield. Ấn Độ xác nhận hơn 20 ngàn ca mắc trong 24 giờ qua với tổng số ca mắc lên tới gần 10,3 triệu ca, trong đó gần 150 ngàn ca tử vong.

Theo Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.