Hơn 812 ngàn người chết vì nCov, Mỹ tuyên bố phương pháp điều trị mới

GD&TĐ - Hôm qua (23/8), thế giới có thêm 204.962 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 23.576.102 ca mắc. Số ca tử vong là 812.153 ca, gồm 4.207 ca mới.

Cảnh sát Hàn Quốc phong tỏa một ổ dịch ở nhà thờ
Cảnh sát Hàn Quốc phong tỏa một ổ dịch ở nhà thờ

Mỹ có 5.872.809 ca mắc, gồm 23.085 ca mới. Số ca tử vong là 114.772 ca, gồm 495 ca mới. TT Trump được cho là sẽ tuyên bố việc cấp phép khẩn cấp huyết tương chữa bệnh Covid-19. Đây là phương pháp điều trị được phê chuẩn cho 70.000 bệnh nhân – hãng tin Washington Post cho biết.

Ấn Độ có 3.105.185 ca mắc, gồm 61.749 ca mới. Số ca tử vong là 57.692 ca, gồm 846 ca mới. Viện Serum của Ấn Độ phủ nhận thông tin xung quanh việc sẽ thương mại hóa vaccine Covid-19 trong vòng 73 ngày. Trên trang Twitter, Viện này cho rằng giai đoạn thử nghiệm thứ 3 của vaccine Covishield vẫn đang diễn ra và họ chỉ xác nhận là có vaccine này.

Nga có 3.105.185 ca, gồm 61.749 ca mới. Số ca tử vong là 57.692 ca, gồm 846 ca mới. Nga sẽ bắt đầu sản xuất khoảng 1,5-2 triệu liều vaccin Covid-19 mỗi tháng vào cuối năm nay, trước khi dần tăng lượng sản xuất lên 6 triệu liều. 3 công ty dược phẩm Nga là Binnofarm, R-Pharm và Generiu sẽ tham gia sản xuất vaccine. Họ dự kiến sẽ tạo ra khoảng 30.000 liều vào cuối tháng 8 và cuối cùng đưa tổng lượng sản xuất lên 6 triệu liều mỗi tháng.

Pháp có 242.899 ca, gồm 4.897 ca mới. Số ca tử vong là 30.513 ca, gồm 1 ca mới. Nước này tiếp tục chứng kiến số ca mắc cao nhất kể từ tháng 5 khi Bộ trưởng Y tế Olivier Veran thừa nhận có những “nguy cơ” trong số ca mắc tăng lên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình “không giống như hồi tháng 2” khi virus bắt đầu lây lan ở Pháp. Hiện tại Covid-19 đang lây lan nhiều gấp 4 lần ở những người dưới 40 và trên 65 tuổi. Các cuộc xét nghiệm đang được tăng cường, Pháp có thể tiến hành 700.000 xét nghiệm mỗi tuần – ông Veran cho hay.

Anh có 352.642 ca, gồm 1.141 ca mới. Số ca tử vong là 41.429 ca, gồm 6 ca mới. Từ thứ 6 tuần này, những người tổ chức tụ tập bất hợp pháp ở Anh sẽ chịu phạt nặng hơn vì vi phạm quy định giãn cách xã hội chống Covid-19. Theo đó, những người tổ chức các sự kiện âm nhạc không được cấp phép hoặc bất kỳ cuộc tụ tập nào bất hợp pháp khác có hơn 30 người trở lên cũng có thể bị phạt 13.000 USD. Ngoài ra, người tham gia các sự kiện này, cũng như người không đeo khẩu trang ở nơi bắt buộc có thể bị phạt 130 USD, vi phạm nhiều quy định có thể phải nộp phạt 4.188 USD.

Hàn Quốc có 17.399 ca mắc, gồm 397 ca mới. Số ca tử vong là 309, không có ca mới. Nước này có số ca mắc mới cao nhất kể từ đầu tháng 3. Trong 2 tuần qua, số ca mắc hàng ngày ở Hàn Quốc tăng từ 56 đến 332 ca và đạt kỷ lục vào hôm qua với 397 ca. Trong khi đó ngày 7/3, Hàn Quốc chứng kiến mức tăng cao nhất là 483 ca trong vòng 24 giờ. Tất cả các cuộc tụ tập, họp nhóm với hơn 10 người tham gia hiện bị cấm ở Hàn Quốc cho tới cuối tháng.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 3.605.783 ca mắc (23.085 ca mới), Philippines có 189.601 ca (2.352 ca mới), Indonesia có 153.535 ca (2.037 ca mới), Nhật Bản có 61.747 ca (1.014 ca mới) Australia có 24.812 ca (210 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay Bộ Y tế cho biết không có ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1016 ca, trong đó có 674 ca lây nhiễm trong nước. Tính đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 568 ca mắc.
Theo Worldometer/CNA/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.