Hơn 3.000 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Mỹ, bệnh viện Hàn Quốc quá tải

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, ngày qua thế giới có thêm hơn 702 ngàn ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên gần 76 triệu ca. Số ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn cầu đã vượt 1,6 triệu ca, gồm hơn 12 ngàn ca mới.

Phó TT Mike Pence tiêm vaccine Covid-19.
Phó TT Mike Pence tiêm vaccine Covid-19.

Hôm qua (18/12), liên minh vaccine COVAX cho biết nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với vaccine Covid-19 cho các nước nghèo, họ đã có thỏa thuận mua gần 2 tỷ liều, tăng gần gấp đôi nguồn cung của mình, và sẽ phân phối đầu năm 2021.

Sáng kiến do liên minh vacine GAVI, WHO và Liên minh sáng kiến chuẩn bị cho dịch bệnh (CEPI) đồng dẫn đầu cho biết mục tiêu cung cấp 1,3 tỷ liều vaccine đã được phê duyệt trong năm tới cho 92 nền kinh tế thấp và trung bình.

Tất cả 190 nền kinh tế đã đăng ký COVAX sẽ “được tiếp cận với vaccine vào nửa đầu năm 2021 với các đợt giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào quý đầu của năm 2021, tùy thuộc vào các phê duyệt quy định và sự sẵn sàng giao hàng của các quốc gia” - một tuyên bố của COVAX cho biết.

Tại Mỹ, Phó TT Mike Pence và phu nhân đã được tiêm vaccine Covid-19 vào hôm qua trước công chúng nhằm thể hiện sự an toàn của vaccine.

“Người Mỹ có thể yên tâm, chúng ta đã có 1 và trong vài giờ nữa sẽ có 2 vaccine an toàn” – ông nói khi đề cập đến việc cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê chuẩn vaccine Moderna.

Khi số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt 3.000 trong 3 ngày liên tiếp, ông Pence cho rằng vaccine là dấu hiệu hy vọng khi 20 triệu liều dự kiến sẽ được phân phát toàn quốc trước cuối tháng 12 và hàng trăm triệu liều nữa sẽ có mặt vào nửa đầu năm 2021.

Tại Thụy Sĩ, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả nhà hàng, trung tâm thể thao, giải trí trong một tháng kể từ 22/12 và thúc giục mọi người ở trong nhà để kìm chế sự gia tăng số ca mắc Covid-19.

Tuy nhiên, các cửa hàng vẫn có thể được mở cửa nhưng chỉ cho phép một số người vào nhất định. Các cuộc tụ tập cá nhân hơn 10 người hiện bị cấm tại Thụy Sĩ.

Tại Thái Lan, khi đất nước bắt đầu mở cửa trở lại để đón khách du lịch sau nhiều tháng chống dịch, nhà chức trách phát hiện thêm 4 ca mắc trong cộng đồng.

Thái Lan có số ca mắc Covid-19 tương đối thấp với 4.297 ca, trong đó có 60 ca tử vong. Tuy nhiên, nền kinh tế dựa vào du lịch của nước này bị tổn hại nặng nề.

Tại Hàn Quốc, 6 người mắc Covid-19 đã chết trong tháng này trong khi chờ giường bệnh và hàng trăm người khác không được nhập viện vì số ca mắc tăng cao khiến hệ thống y tế quá tải.

Hôm qua, Hàn Quốc ghi nhận tới 1.062 ca mắc mới trong ngày khi chính phủ tiếp tục thắt chặt các giới hạn chống dịch.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.