Hơn 23 triệu ca mắc nCov toàn cầu, WHO hy vọng dịch qua nhanh hơn cúm Tây Ban Nha

GD&TĐ - Hôm qua (21/8), thế giới có thêm 227.469 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 23.077.623 ca. Số ca tử vong là 801.697 ca, gồm 5.133 ca mới.

Hong Kong cho biết sẽ tăng cường xét nghiệm Covid-19
Hong Kong cho biết sẽ tăng cường xét nghiệm Covid-19

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cho biết hy vọng đại dịch virus corona sẽ diễn ra nhanh hơn cúm Tây Ban Nha năm 1918 và kéo dài chưa tới 2 năm nếu thế giới tìm được vaccine. WHO luôn thận trọng khi đưa ra ước tính về thời gian dịch qua đi trong khi chưa có vaccine nào được công nhận hiệu quả.

Ông Tedros cho biết cúm Tây Ban Nha cần 2 năm để chấm dứt, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của quốc gia và thế giới trong việc chống dịch.

Brazil có 3.536.488 ca mắc, gồm 31.391 ca mới. Số ca tử vong là 113.454 ca, gồm 1.031 ca mới. Theo WHO, cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Brazil đang chững lại, đưa ra hy vọng đối với quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Số ca mắc hàng tuần được phát hiện ở Brazil đã ổn định, tỷ lệ lây nhiễm đang chậm lại và các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã bớt áp lực – theo chuyên gia Mike Ryan của WHO.

Trước đó, TT Jair Bolsonaro đã bị chỉ trích nặng nề về cách xử lý dịch. Ông cho rằng virus này không khác gì một “chút cúm nhỏ” và thường xuất hiện trước công chúng mà không đeo khẩu trang.

Tây Ban Nha có 407.879 ca mắc, gồm 3.650 ca mới. Số ca tử vong là 28.838 ca, gồm 25 ca mới. Mặc dù áp đặt phong tỏa chống dịch và bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, một lần nữa Tây Ban Nha lại là điểm nóng của thế giới trong đại dịch Covid-19. Tây Ban Nha có 143 ca mắc mới trên 100.000 người trong 2 tuần qua. Nhà chức trách cho rằng số ca mắc tăng lên một phần do tăng cường xét nghiệm. Kể từ đầu đại dịch nước này xét nghiệm hơn 5,3 triệu người, khoảng 11,5% dân số.

Israel có 100.716 ca, gồm 1.117 ca mới. Số ca tử vong là 808 ca, gồm 14 ca mới. Nước này chính thức vượt mốc 100.000 ca mắc Covid-19 khi chính phủ vật lộn với số ca mắc bùng phát trở lại. Hồi tháng 5, Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên toàn quốc khi số ca mắc mới không tăng lên. Thủ tướng Netanyahu và các quan chức đã ăn mừng thành công này. Số ca mắc hàng ngày khi đó chỉ ở mức 2 con số. Tuy nhiên, đợt bùng phát thứ 2 và các giới hạn chống dịch đã khiến nhiều người Israel không thể đi làm. Một số giới hạn được nới lỏng để khôi phục hoạt động kinh doanh nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở đây vẫn trên 21,5%.

Trung Quốc có 84.917 ca mắc, gồm 22 ca mới. Số ca tử vong 4.634 ca, không có ca mới. Nhà chức trách ở thủ đô Bắc Kinh đã bỏ yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, nới lỏng hơn nữa các hạn chế chống dịch sau khi báo cáo không có ca mắc mới trong 13 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một lượng lớn người dân ở đây tiếp tục đeo khẩu trang vào hôm qua. Đây là lần thứ 2 nhà chức trách y tế Bắc Kinh nới lỏng quy định đeo khẩu trang ở thủ đô.

Tại Hong Kong, nhà lãnh đạo Carrie Lam cho biết việc xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn sẽ bắt đầu vào 1/9 khi bà cảnh báo mọi người không nên chủ quan dù số ca mắc mới giảm đều. Cuộc xét nghiệm với sự hỗ trợ của một nhóm 60 người từ Trung Quốc đại lục. Đây là lần đầu tiên quan chức y tế Trung Quốc hỗ trợ đặc khu hành chính này trong cuộc chiến kiểm soát dịch.

Hong Kong có hơn 4.600 ca mắc và 75 ca tử vong vì Covid-19.

Indonesia có 148.408 ca mắc, gồm 2.197 ca mới. Số ca tử vong là 6.500 ca, gồm 82 ca mới. Hãng dược phẩm Sinovac Biotech của Trung Quốc cam kết cung cấp tới 50 triệu liều vaccine Covid-19 cho chính phủ Indonesia từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết. Sinovac hiện chưa trả lời bình luận này và hãng Bio Farma của Indonesia cho biết 50 triệu liều sẽ được đưa ra theo từng giai đoạn: kể từ tháng 11, mỗi tháng sẽ cung cấp 10 triệu liều.

Indonesia mong muốn đảm bảo vaccine cho 260 triệu người dân và tự phát triển vaccine của mình trong bối cảnh một số nước đang phát triển lo lắng về việc cạnh tranh tiếp cận vaccine.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Mỹ có 5.793.942 ca mắc (47.670 ca mới), Nga có 946.976 ca mắc (4.780 ca mới), Pháp có 234.400 ca (4.586 ca mới), Đức có 233.021 ca (1.737 ca mới), Philippines có 182.365 ca (4.786 ca mới), Ukraine có 100.643 ca (2.106 ca mới), Nhật Bản có 59.721 ca (1.220 ca mới), Singapore có 56.216 ca (117 ca mới), Hàn Quốc có 16.670 ca (324 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 cho biết không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào. Đây là sáng thứ 2 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Tính đến thời điểm này Việt Nam có 1.009 ca mắc, trong đó 547 ca đã hồi phục
Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ