Hơn 22,8 triệu ca mắc nCov toàn cầu, Pháp, Italy và Hàn Quốc lo dịch bùng phát lại

GD&TĐ - Hôm qua (20/8), thế giới có thêm 238.308 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 22.807.906 ca. Số ca tử vong là 795.772 ca, gồm 5.582 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan
Xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan

Ấn Độ có 2.904.429 ca, gồm 68.507 ca mới. Số ca tử vong là 54.975 ca, gồm 981 ca mới. Hơn ¼ trong số dân 20 triệu người ở New Delhi có thể đã mắc Covid-19 mà không có triệu chứng - một nghiên cứu công bố hôm qua cho biết, gây ra sự nghi ngờ mới về số ca mắc chính thức tại Ấn Độ. Theo nghiên cứu này, 5,8 triệu người tại thủ đô Ấn Độ có thể đã mắc Covid-19, cao hơn 37 lần so với con số chính thức.

Hôm qua, người đứng đầu ngành y tế ở Delhi, ông Satyendra Jain cho biết các xét nghiệm máu đối với 15.000 cư dân tiến hành đầu tháng này cho thấy 29,1% có kháng thể virus. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần thận trọng đối với xét nghiệm kháng thể vì nó cũng cho kết quả với các virus corona khác, chứ không chỉ loại virus gây dịch Covid-19.

Nga có 942.106 ca, gồm 4.785 ca mới. Số ca tử vong là 16.099 ca, gồm 110 ca mới. Hôm qua, Nga cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine Covid-19 vào tuần này, trong đó có 40.000 người tham gia. Theo Quỹ tài chính Chủ quyền Nga, việc này tương đương với thử nghiệm giai đoạn 3 mà các vaccine khác đang trải qua.

Đầu tháng này, TT Putin cho biết Nga trở thành quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine Covid-19. Tuy nhiên, thông báo này vấp phải sự do dự của các nhà khoa học và Tổ chức Y tế thế giới, họ cho rằng cần đánh giá mức độ an toàn của vaccine này một cách nghiêm ngặt.

Italy có 256.118 ca, gồm 840 ca mới. Số ca tử vong là 35.418 ca, gồm 6 ca mới. Nước này có số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ tháng 5 khi chính phủ nới phong tỏa. Số ca mắc mới dần dần tăng lên trong tháng qua và các chuyên gia cho rằng do mọi người tụ tập cùng với các kỳ nghỉ lễ và cuộc sống về đêm. Dù số ca mắc tăng lên nhưng số ca tử vong hàng ngày ở Italy vẫn ở mức thấp và thường ở 1 con số.

Pháp có 228.815 ca, gồm 4.771 ca mới. Số ca tử vong là 30.480 ca, gồm 12 ca mới. Nước này ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục thời hậu phong tỏa và ngang với thời đang ở đỉnh dịch. Tuy nhiên, số người phải nhập viện vì dịch lại giảm xuống vì nhiều người mắc không có triệu chứng. Sau khi dỡ phong tỏa ngày 10/5, số ca mắc mới mỗi ngày giảm còn 115 ca vào 24/5. Kể từ đó số ca mắc mỗi ngày tăng dần lên 1.000 ca vào cuối tháng 7 và tăng tốc mạnh hơn vào giữa tháng 8. Bộ Y tế Pháp cho biết trong tuần qua đã tiến hành 664.000 xét nghiệm Covid-19.

Hàn Quốc có 16.346 ca, gồm 288 ca mới. Số ca tử vong là 307, gồm 1 ca mới. Số ca lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc dường như đã tăng mạnh trở lại như trước đây sau khi các thành viên của một nhà thờ tham dự một cuộc biểu tình chính trị, đe dọa một trong những câu chuyện chống dịch thành công nhất thế giới. Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip cho biết “đây là tình hình nghiêm trọng và có thể dẫn đến đại dịch trên cả nước”. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nếu không tích cực truy vết các ca mắc, nước này có thể phải chứng kiến số ca mắc tăng vọt như ở Mỹ và châu Âu.

Thái Lan có 3.389 ca mắc, gồm 7 ca mới. Số ca tử vong là 58, không có ca mới. Nước này đang tìm cách xoa dịu nỗi lo về làn sóng lây nhiễm Covid-19 vào hôm qua sau khi một phụ nữ từ nước ngoài về đã hết cách ly gần 2 tháng nhưng vẫn dương tính với virus corona.

Thái Lan đã trải qua 87 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và mau chóng quay trở lại hoạt động bình thường, nhưng thông tin về người phụ nữ trên đã gây ra lo ngại về một đợt bùng phát mới. Nhà chức trách cho rằng người phụ nữ này khó có khả năng lây bệnh cho người khác và có thể đã nhiễm virus ở các Tiểu vương quốc Ả rập hoặc tại quê hương của bà ở giáp Lào.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Mỹ có 5.742.139 ca mắc (41.208 ca mới), Brazil có 3.501.975 ca mắc (41.562 ca mới), Anh có 322.280 ca mắc (41.403 ca mới), Đức có 231.284 ca mắc (1.584 ca mới), Philippines có 178.022 ca (4.339 ca mới), Indonesia có 147.211 ca (2.266 ca mới), Trung Quốc có 84.895 ca mắc (7 ca mới), Nhật Bản có 58.501 ca (951 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 666 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, và 542/1.007 bệnh nhân đã khỏi bệnh.
Theo CNA/Worldomter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ