Hơn 100 vali phiếu bầu bị bỏ quên ở Puerto Rico 1 tuần sau bầu cử

GD&TĐ - Ủy ban bầu cử của Puerto Rico cho biết, họ phát hiện hơn 100 vali bị bỏ quên hôm 10/11 chứa các lá phiếu chưa được kiểm đếm một tuần sau khi nơi đây tổ chức cuộc tổng tuyển cử, gây ra nhiều chỉ trích.

Hơn 100 vali phiếu bầu bị bỏ quên ở Puerto Rico.
Hơn 100 vali phiếu bầu bị bỏ quên ở Puerto Rico.

Chủ tịch Francisco Rosado của Ủy ban bầu cử cho biết, các vali được tìm thấy trong một căn hầm và cho rằng việc thiếu tài chính, nhân lực khi số lượng phiếu bầu sớm, bầu vắng mặt cao mức kỷ lục đã gây ra vấn đề này.

Ông Rosado cho biết, ông vẫn chưa biết tổng số phiếu bầu trong 126 vali và nhấn mạnh một số vali có 3 phiếu và những vali khác có 500 phiếu. Các quan chức ban đầu cho rằng có 182 vali phiếu bầu nhưng sau đó đã sửa lại số lượng.

“Mọi phiếu bầu sẽ được tính” – ông nói – “Tôi khẳng định với người dân Puerto Rico là họ có thể tin tưởng vào tính minh bạch của quy trình bầu cử”.

Tuy là một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ nhưng Puerto Rico lại không được tham giâ bầu cử tổng thống, các thành viên Thượng viện, Hạ viện. Do đó các vali phiếu bầu bị bỏ quên không tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Phát hiện trên là sai lầm mới nhất của một ủy ban đã thất bại trong các cuộc bầu cử sơ bộ của hòn đảo vào tháng 8 đến mức phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ 2, một tình huống chưa từng có khiến chủ tịch trước đó của Ủy ban phải từ chức sau một tháng.

4 ngày sau cuộc tổng tuyển cử cũng diễn ra vào 3/11, nơi đây vẫn chưa tính xong số phiếu bầu trong khi theo truyền thống, ủy ban bầu cử phải tính phiếu bầu vào đêm bầu cử.

Theo US News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.