Hoàng tử bí mật của A rập là chủ sở hữu của bức tranh 450 triệu USD

GD&TĐ - Chủ sở hữu mới của tác phẩm “Salvator Mundi” của danh họa Leonardo da Vinci đã được tiết lộ là một hoàng tử A rập xê út.  

Tác phẩm “Salvator Mundi” của danh họa Leonardo da Vinci
Tác phẩm “Salvator Mundi” của danh họa Leonardo da Vinci

Người sử hữu bức tranh đắt nhất thế giới này đã được xác định là hoàng tử A rập Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud.

Có rất tít thông tin về hoàng tử Bader nhưng theo trang web của một công ty năng lượng A rập thì đây là một trong những  “doanh nhân trẻ nhất A rập”, hiện đang sở hữu những dự án bất động sản “năng động” ở A rập, Dubai và Trung Đông trong vòng hơn 5 năm.

Ngoài ra, Bader có mối liên hệ và là bạn của Thái tử Mohammed bin Salman. Theo tờ New York Times, Baders và Mohammed đã cùng học chung trường Đại học King Saud ở Riyadh.

Khi vua Salman chỉ định Thái tử Mohammed quản lý hầu hết các hoạt động của chính phủ, Hoàng tử Bader được chỉ định giữ nhiều trọng trách.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Bader đang làm chủ tịch Tập đoàn Nghiên cứu và Marketing A rập.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ