Hoa Kỳ kêu gọi Nguyên soái Khalifa Haftar dừng tấn công vào Tripoli

GD&TĐ - Hoa Kỳ kêu gọi các đơn vị của quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy ngay lập tức dừng tấn công vào Tripoli. Điều này được Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo công bố vào Chủ nhật trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  

Hoa Kỳ kêu gọi Nguyên soái Khalifa Haftar dừng tấn công vào Tripoli

“Hoa Kỳ vô cùng lo lắng trước cuộc chiến gần Tripoli. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi phản đối cuộc tấn công quân sự của Khalifa Haftar và kêu gọi ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự chống lại thủ đô Libya", tài liệu nói.

Ông Pompeo nhấn mạnh rằng, Libya không được giải quyết xung đột bằng biện pháp quân sự.

Trước đó (ngày 4/4), Haftar tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công vào Tripoli. Quân đội của ông tấn công vào thủ đô chủ yếu từ phía nam.

Hiện tại quân đội Libya đang tham gia vào các trận chiến khốc liệt với đội hình vũ trang của chính quyền Fayez Saraj, người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya cho biết.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ