Hình ảnh siêu bão Goni đổ bộ Philippines

GD&TĐ - Siêu bão Goni đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines vào hôm nay (1/11). Cơn bão đã khiến 4 người thiệt mạng, điện bị mất và cơ sở hạ tầng bị phá hủy và gây ra lũ lụt.

Siêu bão Goni có sức gió 215km/h và giật trên 290km/h.
Siêu bão Goni có sức gió 215km/h và giật trên 290km/h.

Cơn bão mạnh nhất trong năm Goni với sức gió 215km/h và giật trên 290km/h sau khi đổ bộ 2 khu vực của Bicol. Khoảng 19 đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng của bão, bao gồm những người ở khu vực nguy hiểm ở khu vực Manila.

Từ thành phố Davao, TT Rodrigo Duterte đang giám sát chính phủ trong công tác ứng phó thảm họa.

Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy khi nhà chức trách hàng không dân dụng ra lệnh đóng cửa 1 ngày sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines kể từ sau cơn bão Hải Yến đổ bộ làm hơn 6.300 người chết vào năm 2013.

Hình ảnh siêu bão Goni đổ bộ Philippines ảnh 1
Hình ảnh siêu bão Goni đổ bộ Philippines ảnh 2
Hình ảnh siêu bão Goni đổ bộ Philippines ảnh 3
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.