Hiện trường vụ máy bay quân sự chở 92 người rơi ở Philippines

GD&TĐ - Một máy bay C-130 của không lực Philippines chở 92 người đã gặp tai nạn tại phía nam nước này, làm ít nhất 17 quân nhân thiệt mạng, 40 người khác đã được cấp cứu.

Hiện trường vụ máy bay quân sự chở 92 người rơi ở Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho biết các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành.

Lockheed C-130 Hercules là 1 trong 2 máy bay cũ của Mỹ. Máy bay của Lực lượng Không quân Mỹ đã chuyển cho Philippines trong một phần của hỗ trợ quân sự trong năm nay.

Tham mưu trưởng quân đội Cirilito Sobejana cho biết máy bay rơi khi hạ cánh tại làng Bangkal, ở thị trấn miền núi Patikul, tinh Sulu vào trưa nay (4/7). Ông nói rằng ít nhất 40 người trên máy bay đã được đưa đến bệnh viện và quân đội đang cứu những người còn lại.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chỉ huy quân sự khu vực, Trung tướng Corleto Vinluan cho biết không có khả năng máy bay bị bắn. Ông dẫn lời các nhân chứng cho biết nó dường như đã bị lỡ đường băng.

Hiện trường vụ máy bay quân sự chở 92 người rơi ở Philippines ảnh 1
Hiện trường vụ máy bay quân sự chở 92 người rơi ở Philippines ảnh 2
Hiện trường vụ máy bay quân sự chở 92 người rơi ở Philippines ảnh 3
Máy bay Lockheed C-130 Hercules
Máy bay Lockheed C-130 Hercules
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.