Hiện trường máy bay vận tải đâm máy bay trực thăng gây thương vong ở Nepal

GD&TĐ - Hôm nay (14/4), một máy bay vận tải L-410 của hãng Summit Air tại sân bay Lukla, Nepal đã đâm phải một trực thăng đang đậu của hãng Manang Air khi nó đang cất cánh để bay tới Katmandu – hãng tin Setopati cho biết.  

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Nepal
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Nepal

Một nguồn tin chính thức ở Nepal nói rằng 3 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trên. Phi công của chiếc trực thăng cũng như 2 cảnh sát khác đã thiệt mạng, trong khi đó nữ tiếp viên và phi công của máy bay vận tải bị thương nặng. Theo báo cáo ban đầu, máy bay không chở hành khách nào.

Sân bay Lukla, đóng vai trò như trung tâm chính của những người đến thăm núi Everest, từng là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới do nó nằm giữa những ngọn núi và một đường băng cực ngắn. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu ánh sáng cũng khiến cho việc hạ cánh và cất cánh thậm chí còn trở nên khó khăn hơn.

Theo Sputnik/Airlineratings

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.