Hệ thống phòng không S-300 của Syria chưa sẵn sàng cho việc bắn hạ không quân Israel

GD&TĐ - Hệ thống phòng không S-300 của Syria vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc không kích vào máy bay Israel.

Hệ thống phòng không S-300 của Syria chưa sẵn sàng cho việc bắn hạ không quân Israel

Bất chấp thông tin rằng các tên lửa phòng không S-300 đã hoàn toàn sẵn sàng cho các hoạt động quân sự và thậm chí nó đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống máy bay chiến đấu Israel trên không phận của nước láng giềng Lebanon, tuy nhiên, trên thực tế các hệ thống phòng không này chưa thể tấn công các mục tiêu trên không.

Hiện tại các tổ hợp S-300 được triển khai ở Syria vẫn nằm dưới sự chỉ huy của Nga với các nhân viên Nga-Syria. Quân đội Syria vẫn đang trong quá trình huấn luyện tại các địa điểm phục vụ chiến đấu.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, quân đội Syria đã hoàn thành khóa huấn luyện. Điều này đồng nghĩa với việc các tổ hợp S-300 sẽ sớm được đưa vào thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng phá hủy vị trí của hệ thống phòng không S-300 ở Syria nếu có cơ hội. Điều này khiến các chuyên gia thực sự lo ngại.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ