Hàn Quốc họp khẩn, nhận diện tên lửa Triều Tiên mới phóng

GD&TĐ - Hôm nay (31/7), Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên – hãng tin Yonhap cho hay.  

Hàn Quốc họp khẩn, nhận diện tên lửa Triều Tiên mới phóng

Theo nguồn tin trên, cuộc họp khẩn trên do Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đứng đầu.

Những thông tin trước đó cho biết TT Hàn Quốc Moon Jae-in đã được thông báo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo Quân đội Hàn Quốc, 2 vụ phóng tên lửa tầm ngắn được phát hiện ở gần thành phố Wonsan vào lúc 5:06 và 5:27 sáng nay – giờ địa phương.

Trong khi đó Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới phóng cùng loại với những tên lửa Triều Tiên phóng đi tuần trước. Theo đó, chúng bay 250km từ bán đảo Hodo thuộc tỉnh Nam Hamgyong trên bờ biển phía đông Triều Tiên về phía biển Nhật Bản.

Ngày 25/7, Triều Tiên phóng các tên lửa tương tự với tên lửa 9K720 Iskander của Nga về đặc điểm kỹ thuật và có tầm xa khoảng 600km – Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ