Hàn Quốc bùng dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ, số ca mắc ở Nga tăng mạnh

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 232.245.327 ca mắc Covid-19, gồm 376.657 ca mới. Số ca tử vong là 4.756.472 ca, gồm 5.881 ca mới.

Số ca mắc ở Hàn Quốc gia tăng sau kỳ nghỉ lễ.
Số ca mắc ở Hàn Quốc gia tăng sau kỳ nghỉ lễ.

Hôm qua (25/9), số ca mắc Covid-19 mới ở Hàn Quốc lần đầu tiên lên đến con số 3.273 khi một đợt bùng phát dịch xuất hiện sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày trong tuần qua. Nguyên nhân khiến số ca mắc tăng mạnh được cho là mọi người đi lại nhiều trong dịp nghỉ lễ Tạ ơn và có sự tiếp xúc gia tăng.

Trong số những ca mắc mới có 77% số ca ở Seoul và khu vực lân cận – nơi có khoảng một nửa dân số 52 triệu người sinh sống.

Tính đến nay, Hàn Quốc có 298.402 ca mắc và 2.441 ca tử vong.

Tại Hà Lan, hôm qua hàng trăm người biểu tình đã tuần hành phản đối việc áp dụng “giấy thông hành” với bằng chứng về tiêm chủng để được vào các quán bar, nhà hàng, rạp hát và các địa điểm khác.

Yêu cầu mới về việc trình “giấy thông hành” hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính đã có hiệu lực vào hôm qua, nó diễn ra đồng thời với việc dỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn xã hội – nơi 72% dân số đã được tiêm ít nhất 1 liều.

Mặc dù khẩu trang vẫn sẽ là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, học sinh và giáo viên sẽ không còn phải đeo khẩu trang trong trường học, bên cạnh đó quy định giãn cách 1,5 mét ở nơi công cộng cũng được dỡ bỏ.

Tại Iran, hơn 280 người đã chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 119.082 ca mắc – Bộ Y tế Iran cho biết. 10.843 ca mắc Covid-19 mới cũng được phát hiện trong ngày qua, trong đó 1.567 ca phải nhập viện.

Ngoài ra, Bộ Y tế Iran ghi nhận 4.920.978 ca trong số 5.519.728 ca mắc đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, khoảng 6.411 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại Nga, trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 mới là 22.041 ca, nâng tổng số ca mắc lên 7.398.415 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ 14/8, Nga có hơn 22 ngàn ca mắc mới. Ngoài ra, số ca tử vong hôm qua là 822 ca so với ngày trước đó là 828 ca, đưa tổng số ca tử vong vì đại dịch ở Nga lên 203.095 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.