Hải quân Ukraine sẽ được trang bị tên lửa chống hạm của Na Uy

GD&TĐ - Hải quân Ukraine sẽ nhận được tàu tên lửa do Anh chế tạo với tên lửa chống hạm Na Uy “Naval Strike Missile” (NSM) chứ không phải tên lửa chống hạm Ukraine "Neptune".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong một cuộc phỏng vấn với "Apostrophe", Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak cho biết, Anh và Ukraine đang ở giai đoạn ký kết thỏa thuận sản xuất 8 tàu tên lửa với tên lửa NSM của Na Uy, có tầm bắn 180 km.

Vị tướng Ukraine cho biết, hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ đóng sáu tàu tên lửa và hai tàu quét mìn thay vì tám tàu ​​tên lửa như thông báo trước đó. Ngoài ra, theo kế hoạch, Lực lượng Hải quân Ukraine sẽ nhận 4 tàu hộ tống trong những năm tới. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine muốn chúng được trang bị tên lửa chống hạm "Neptune" do Ukraine sản xuất, tuy nhiên, phiên bản hải quân của tên lửa này vẫn chưa được hoàn thành.

Ông Khomchak bày tỏ sự không hài lòng với tốc độ chế tạo tổ hợp tên lửa chống hạm “Neptune”.

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Ukraine, Chuẩn Đô đốc Oleksiy Neizhpapa, đã có cuộc gặp với Tùy viên Quốc phòng tại Đại sứ quán Anh tại Ukraine, Đại tá Hải quân Hoàng gia Anh Tim Woods. Trong cuộc họp, phía Anh đã thông báo với phía Ukraine rằng các tàu dự kiến sẽ được trang bị tên lửa chống hạm của Na Uy thay vì các tên lửa của Ukraine.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".