Hải quân Nga đánh chìm tàu ngầm “địch” trên Địa Trung Hải

Hải quân Nga đánh chìm tàu ngầm “địch” trên Địa Trung Hải

Tàu đô đốc Makarov và Essen đã có cuộc tập trậnĐịa Trung Hải để tìm kiếm và phá hủy tàu ngầm giả định của địch. Thủy thủ đoàn của các tàu khu trục đã hoàn thành một phần các nhiệm vụ thường xuyên của hải quân ở vùng biển xa xôi” – văn phòng báo chí nói trong một tuyên bố.

Thủy thủ đã thực hành các kỹ thuật chiến thuật về phát hiện và liên tục đuổi theo tàu ngầm, đồng thời hoàn thành các thủ tục trong thời gian giới hạn để triển khai vũ khí, bom. Trong khi đó, phi hành đoàn của một trực thăng tác chiến chống ngầm Ka-27PL từ lực lượng hàng không và phòng không hải quân Hạm đội Biển Đen hỗ trợ từ trên không – tuyên bố cho biết.

Kết quả của hoạt động chung trên của thủy thủ đoàn trên tàu khu trục và trực thăng đã khiến việc đuổi theo tàu ngầm giả định của địch kết thúc khi tàu ngầm bị phá hủy một cách tượng trưng.

Trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận, thủy thủ đoàn thực hành các yếu tố triển khai chung, điều động chiến đấu và tổ chức tập trận phòng không để bảo vệ cho nhóm tàu khi chúng di chyển trên biển.

Các tàu chiến như Đô đốc Grigorovich đại diện cho một loạt tàu khu trục mới Project 11356R/M. Những tàu này được thiết kế để tiêu diệt tàu thuyền và căn cứ trên mặt đất của địch, tiến hành tuần tra và bảo vệ các tuyến đường biển.

Các tàu khu trục của dự án trên được trang bị 8 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK có thể tân công các mục tiêu trên biển, ven biển và dưới nước ở khoảng cách lên tới 2.600km.

Ngoài ra, các tàu chiến này còn được trang bị hệ thống tên lửa và pháo phòng không, ống phóng ngư lôi v.v... Chúng còn có đường băng và một nhà chứa máy bay chống ngầm (Ka-27 và Ka-31).

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ