Hà Lan phẫn nộ tố Ukraine phá hoại điều tra

Các nhà điều tra Hà Lan phẫn nộ lên án Chính phủ Ukraine “cầm đèn chạy trước ô tô” khi tiết lộ thông tin dữ liệu hộp đen máy bay Malaysia quá sớm, gây bất lợi, thậm chí phá hoại cuộc điều tra về thảm kịch này.

Hà Lan phẫn nộ tố Ukraine phá hoại điều tra

Cuối ngày 28.7, các nhà điều tra Hà Lan cũng khẳng định, họ không hề chia sẻ thông tin về dữ liệu hộp đen máy bay nói riêng cũng như cuộc điều tra về thảm kịch MH17 nói chung cho chính quyền Ukraine.

Do đó, các nhà điều tra không thể giải thích được phía Ukraine làm cách nào để có được thông tin trên.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc họp báo, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko tiết lộ, theo kết quả phân tích hộp đen của chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17.7, nguyên nhân khiến máy bay Malaysia bị rơi là do "đột ngột giảm áp cực lớn" sau khi trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa.

Hà Lan phẫn nộ tố Ukraine phá hoại điều tra ảnh 1 Hộp đen chuyến bay MH17 được chuyển giao cho các chuyên gia Malaysia. Ảnh RT
Ban An toàn Hà Lan (DSB), vốn đang chịu trách nhiệm điều tra thảm kịch MH17 hiện tỏ ra lúng túng trước việc Kiev tùy tiện tiết lộ trước thông tin về dữ liệu hộp đen. 
Phát ngôn viên của DSB, ông Sara Vernooij nhấn mạnh, việc công khai những thông tin về hộp đen của phía Ukraine hoàn toàn không có lợi cho cuộc điều tra.

Ông Sara Vernooij cũng từ chối xác nhận hay bình luận bất cứ điều gì về những công bố sớm của phía Ukraine và nhấn mạnh, DSB sẽ không công khai bất cứ thông tin nào cho đến khi dữ liệu hộp đen máy bay được phân tích toàn diện, đầy đủ.

Hà Lan phẫn nộ tố Ukraine phá hoại điều tra ảnh 2 Hiện trường nơi chiếc máy bay Malaysia rơi tại Đông Ukraine. Ảnh RT.
"Chúng tôi muốn phân tích và kết hợp, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn trước khi công bố bất cứ điều gì. Từ đó, chúng tôi mới có thể cung cấp cái nhìn toàn diện đối với cuộc điều tra. Việc công bố thông tin một cách tùy tiện không có lợi cho cuộc điều tra", ông Vernooij nhấn mạnh.

DSB dự kiến sẽ công bố những phát hiện ban đầu của họ về thảm kịch MH17 vào ngày 1.8.
Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…