Giáo sư Anh: Thật nguy hiểm khi cho rằng Covid-19 như cúm mùa

GD&TĐ - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhắc lại lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid rằng người Anh nên học sống chung với Covid-19 như đã làm với bệnh cúm mùa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

“Chúng ta sẽ phải học cách sống chung với Covid-19 và tìm cách đối phó với nó giống như đã làm với bệnh cúm” – ông Javid nói vào tuần trước.

Những bình luận này được đưa ra khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo rằng Anh đang trên đường dỡ bỏ hầu hết các hạn chế, bao gồm cả việc bắt buộc đeo khẩu trang trong 2 tuần thử nghiệm, từ ngày 19/7.

Tuy nhiên, sự so sánh giữa cúm và Covid đã khiến một số nhà khoa học thất vọng. Giáo sư Stephen Reicher, người từng là cố vấn chính phủ về tâm lý học hành vi và là thành viên trong nhóm cố vấn Sage độc lập, gọi sự so sánh này là “đáng sợ”.

“Thật đáng sợ khi một Bộ trưởng Y tế vẫn nghĩ Covid là cúm. Ông ấy không quan tâm đến mức độ lây nhiễm, không nhận ra rằng những người làm tốt nhất cho y tế cũng là làm tốt nhất cho nền kinh tế và ông ấy muốn bỏ các biện pháp bảo vệ trong khi chỉ một nửa trong số chúng ta được tiêm chủng” – Giáo sư Stephen Reicher nói.

“Trên hết, thật đáng sợ khi một Bộ trưởng Y tế muốn biến mọi biện pháp bảo vệ thành vấn đề lựa chọn cá nhân trong khi thông điệp chính của chính phủ về đại dịch là đây không phải là chuyện cá nhân mà là chuyện của chúng ta. Hành vi của bạn ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Hãy nghĩ đến khái niệm ‘chúng ta’” – ông cho hay.

Bộ Y tế muốn nhấn mạnh rằng ông Javid không tin rằng Covid-19 “giống bệnh cúm”. Một phát ngôn viên lưu ý Bộ Y tế nói rằng “chúng ta cần học cách sống chung với nó và tìm cách đối phó với nó, giống như cách chúng ta làm với bệnh cúm”.

Nhưng liệu chúng ta có thể làm được điều này sau đại dịch hay không? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Covid-19 đã được quan sát là gây ra các sự kiện siêu lây nhiễm hơn bệnh cúm. Điều này có nghĩa là một người bị Covid-19 có thể truyền bệnh cho nhiều người hơn so với bệnh cúm vào giữa mùa đông.

Nhưng điểm khác biệt cơ bản giữa 2 loại virus là khoảng thời gian biểu hiện bệnh.

Thời gian ủ bệnh của Covid-19 thường dài hơn so với cúm. Các triệu chứng của Covid thường xuất hiện 5 ngày sau khi mắc nhưng có thể biêu hiện bất cứ khi nào từ 2 đến 14 ngày sau đó, do vậy nó dễ lây lan hơn mà không nhận ra.

Sự trở lại của các sự kiện đông đúc như câu lạc bộ đêm và lễ hội vốn không cần xét nghiệm khi tham gia có thể chứng kiến số ca mắc tăng đột biến theo cách không xảy ra với bệnh cúm.

Hầu hết những người bị cúm đều có thể bị nhiễm khoảng 1 ngày trước khi có triệu chứng. Tuy nhiên, một người bị nhiễm Covid-19 có thể lây nhiễm khoảng 2 ngày trước đó.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bằng chứng hiện tại cho thấy vắc xin cung cấp “một số biện pháp bảo vệ khỏi bị nhiễm và lây truyền” mặc dù vậy nó không có tác dụng lớn bằng việc ngăn chặn bệnh nặng hoặc tử vong mà nó mang lại.

Theo iNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ