Gần 783 ngàn ca tử vong trên toàn cầu vì nCov, WHO cảnh báo dịch lây lan trong giới trẻ

GD&TĐ - Hôm qua (18/8), thế giới có thêm 244.834 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 22.227.342 ca. Số ca tử vong là 782.985 ca, gồm 5.782 ca mới.

Mọi người xếp hàng vào một câu lạc bộ đêm ở Phần lan sau khi các giới hạn chống dịch ở nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ được dỡ bỏ.
Mọi người xếp hàng vào một câu lạc bộ đêm ở Phần lan sau khi các giới hạn chống dịch ở nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ được dỡ bỏ.

Tổ chức Y tế WHO cho biết hôm qua đã lên tiếng lo ngại rằng virus corona đang lây lan rộng qua những người trẻ tuổi ngoài 20, 30 và 40 tuổi. Trong đó nhiều người không biết mình đang mắc virus và điều này tạo ra nguy hiểm cho họ.

Trong tháng này, các quan chức WHO cho biết tỉ lệ người trẻ tuổi nhiễm nCov đã tăng lên toàn cầu, gây nguy hiểm cho nhóm người dễ bị tổn thương của toàn bộ dân số, trong đó có người già, người ốm ở những khu đông dân nhưng có dịch vụ y tế yếu kém.

Mỹ có 5.652.862 ca mắc, gồm 40.887 ca mới. Số ca tử vong là 174.937 ca, gồm 1.221 ca mới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC) vừa khởi động chương trình mới giúp giám sát sự lây lan của Covid-19 qua nước thải. Một hệ thống giám sát nước thải quốc gia sẽ giúp các lãnh đạo y tế địa phương hiểu hơn về mức độ lây lan của dịch trong cộng đồng mình. Nước thải từ hộ gia đình và nơi làm việc có thể được xét nghiệm. Những nghiên cứu cho thấy virus có thể được tìm thấy trong phân người mắc và người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng.

Canada có 123.154 ca mắc, gồm 282 ca mới. Số ca tử vong là 9.045 ca, gồm 13 ca mới. Canada có số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ ngày 25/5, chủ yếu do bùng phát dịch ở phía tây đất nước, gồm British Columbia và Alberta. Nhà chức trách cho rằng sự lây nhiễm trong giới trẻ tại khu vực này đã tăng lên. Đến 17/8, các phòng thí nghiệm trên khắp Canada đã xét nghiệm hơn 4,8 triệu người và trong số các ca mắc, 108.059 người đã hồi phục.

Hy Lạp có 7.499 ca, gồm 250 ca mới. Số ca tử vong là 232 ca, gồm 2 ca mới. Thứ trưởng về bảo vệ công dân và quản lý khủng hoảng Nikos Hardalias cho rằng du lịch không phải là một trong các yếu tố khiến số ca mắc Covid-19 tăng lên tại Hy Lạp. Theo ông Hardalias, gần 2,6 triệu người vào Hy Lạp từ 1/7 (ngày mở cửa lại biên giới) đến 16/8. Hơn 319.000 xét nghiệm được tiến hành đối với người nhập cảnh và 615 người trong số đó mắc virus corona. Theo ông, 615 ca mắc nhập cảnh thể hiện 17% trong tổng số 3.666 ca mắc, còn lại 83% ca mắc phát hiện trong nước do không tuân thủ các biện pháp chống dịch.

Hàn Quốc có 15.761 ca mắc, gồm 246 ca mới. Số ca tử vong là 306, gồm 1 ca mới. Trước tình hình ổ dịch tại một nhà thờ đáng lo ngại, Thủ tướng Chung Sye-kyun hôm qua tuyên bố Hàn Quốc đang thắt chặt các giới hạn chống dịch, trong đó cấm các dịch vụ nhà thờ, trừ các hoạt động không tiếp xúc. Ngoài ra, tất cả các sự kiện và cuộc tụ tập ở thủ đô nhiều hơn 50 người nếu diễn ra trong nhà, 100 người ở ngoài trời cũng bị cấm. 12 loại hình kinh cơ sở kinh doanh bao gồm câu lạc bộ, quán cà phê, karaoke cũng phải dừng hoạt động.

Trung Quốc có 84.871 ca mắc, gồm 22 ca mới. Số ca tử vong là 4.634, không có ca mới. Toàn bộ số ca mắc mới đều từ nước ngoài về, trong đó có 17 ca không có triệu chứng. Cũng trong hôm qua, 39 bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc đã được xuất viện.

Ireland có 27.829 ca mắc, gồm 186 ca mới. Số ca tử vong là 1.775 ca, gồm 1 ca mới. Nước này đang thắt chặt các giới hạn chống dịch Covid-19 từ hôm qua trong một nỗ lực tạo điều kiện để trường học mở cửa trong những tuần tới - Thủ tướng Ireland nói trong một cuộc họp báo. Chính phủ đang giới hạn các cuộc tụ tập ngoài trời, khuyến khích các doanh nghiệp làm việc từ xa, thúc giục công dân giới hạn khách đến nhà và tránh dùng phương tiện giao thông công cộng. Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh sự lây lan của virus nCov đang tăng nhanh tại đây.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Brazil có 3.411.872 ca (48.367 ca mới), Ấn Độ có 2.766.626 ca (gồm 65.022 ca mới), Nga có 932.493 ca (4.748 ca mới), Philippines có 169.213 ca (4.836 ca mới), Indonesia có 143.043 ca (1.637 ca mới), Nhật Bản có 56.685 ca (1.018 ca mới), Singapore có 55.938 ca (100 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới được ghi nhận. Đến thời điểm này Việt Nam có 989 ca mắc, trong đó 525 ca đã hồi phục.
Theo CNA/Worldomter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ