Gần 768 ngàn ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu, Nga sản xuất lô vaccine đầu tiên

GD&TĐ - Hôm qua (15/8), thế giới có thêm 237.126 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 21.582.304 ca mắc. Số ca tử vong là 767.813 ca, gồm 4.997 ca mới.

Bãi biển ở Anh chật kín người trong bối cảnh dịch Covid-19
Bãi biển ở Anh chật kín người trong bối cảnh dịch Covid-19

Mỹ có 5.526.418 ca mắc, gồm 50.152 ca mới. Số ca tử vong là 172.542 ca, gồm 1.007 ca mới. Số trẻ em mắc Covid-19 tăng lên đều từ tháng 3 đến tháng 7 – theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Các chuyên gia y tế cho biết trẻ em chiếm hơn 7% số ca mắc ở Mỹ trong khi chiếm 22% dân số.

Nga có 917.884 ca mắc, gồm 5.061 ca mới. Số ca tử vong là 15.617 ca, gồm 119 ca mới. Nga đã sản xuất lô vaccine Covid-19 mới đầu tiên vài giờ sau khi Bộ Y tế thông báo bắt đầu việc sản xuất vào hôm qua. Nga cho biết vaccine này sẽ được đưa ra cho công chúng vào cuối tháng.

Đầu tuần này, TT Putin đã tuyên bố Nga có vaccine Covid-19 đầu tiên được phê chuẩn trước khi nó được thử nghiệm trên hàng ngàn người (được gọi là giai đoạn 3). Động thái này gặp phải sự do dự của các nhà khoa học và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Họ cho rằng vaccine cần được xem xét về độ an toàn một cách nghiêm ngặt.

Pháp có 215.521 ca, gồm 3.310 ca mới. Số ca tử vong là 30.409 ca, gồm 4 ca mới. Nước này tiếp tục chứng kiến số ca mắc tăng cao trong 4 ngày liên tiếp khi đất nước cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát mới sau khi dỡ phong tỏa. Số ca mắc Covid-19 ở Pháp tăng cao khiến Anh áp lệnh cách ly 14 ngày đối với người đến từ Pháp. Điều này khiến cho khách du lịch Anh ồ ạt trở về nước trước khi lệnh trên có hiệu lực vào hôm qua.

Các bác sĩ Pháp vẫn tích cực kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở nơi làm việc khi họ thấy người dân tập trung ở những không gian kín sẽ tạo ra nguy cơ lây nhiễm cao.

Đức có 224.478 ca mắc, gồm 704 ca mới. Số ca tử vong là 9.290 ca, gồm 1 ca mới. Bộ Y tế Đức hôm qua cho biết người đi du lịch trong kỳ nghỉ đang tạo ra số ca mắc tăng lên khi bảo vệ quyết định đưa Tây Ban Nha vào danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. “Những người đến Tây Ban Nha bất chấp những cảnh báo nên tự bảo vệ mình và người khác trong kỳ nghỉ” – ông cho biết.

Người Đức trở về từ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao sẽ phải tiến hành xét nghiệm và bắt buộc cách ly 14 ngày.

Hàn Quốc có 15.039 ca, gồm 166 ca mới. Số ca tử vong là 305 ca, không có ca mới. Hôm qua nước này thắt chặt các biện pháp chống dịch ở Seoul và khu vực sung quanh sau khi có số ca mắc trong ngày cao nhất trong hơn 5 tháng. Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết Hàn Quốc đang ở “giao điểm quan trọng” trong cuộc chiến kiểm soát virus. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là kiềm chế sự lây lan của virus ở khu vực Seoul” – ông nói.

Trung Quốc có 84.808 ca, gồm 22 ca mới. Số ca tử vong là 4.634 ca, không có ca mới. Thủ đô Bắc Kinh đã hạ thấp mức độ phản ứng với virus corona sau khi không có ca mắc mới trong gần 2 tuần.

Trong khi đó tại Hong Kong, nhà lãnh đạo Carrie Lam cho biết tình hình khá nghiêm trọng sau khi xác nhận 100 ca mắc mới.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 3.317.832 ca mắc (38.937 ca mới), Ấn Độ có 2.589.208 ca mắc (63.986 ca mới), Philippines có 157.918 ca mắc (4.351 ca mới), Indonesia có 137.468 ca (6.071 ca mới), Nhật Bản có 53.577 ca (1.360 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 mới từ Guinea Xích đạo nhập cảnh và được cách ly điều trị ngay. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 951 ca mắc, trong đó 447 ca đã hồi phục.
Theo CNA/Worldomteter/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...