Gần 26 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, thêm bằng chứng nCoV lây lan trong không khí

GD&TĐ - Hôm qua (1/9), thế giới có thêm 251.850 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 25.883.937 ca mắc. Số ca tử vong là 859.927 ca, gồm 5.503 ca mới. Số ca hồi phục là 18.168.926 ca và 6.844.084 ca đang điều trị.

Cuộc "diễu hành quan tài" ở Indonesia
Cuộc "diễu hành quan tài" ở Indonesia

Tại châu Âu, số ca mắc Covid-19 hiện là 3.610.946 ca, trong đó số ca mắc mới trong ngày qua là 28.837 ca. Số ca tử vong là 208.170, gồm 435 ca mới. 

Tổng số ca mắc Covid-19 ở Nga đã vượt ngưỡng 1 triệu ca và số ca. Thủ tướng Nga cho biết sẽ dành 300 triệu USD cho các bác sĩ điều trị bệnh nhân mắc nCov.

Đức ghi nhận 1.218 ca mắc mới trong 24 giờ qua, cao gần gấp 2 lần so với ngày trước đó. Hiện tổng số ca mắc tại quốc gia này là 243.000 ca – theo số liệu của viện Robert Koch, nơi chịu trách nhiệm kiểm soát và ngăn chặn dịch. Tính đến nay, số ca hồi phục ở Đức là hơn 217.699 người.

Theo viện Robert Koch, số ca mắc Covid-19 đang tăng lên ở nhiều bang trong những tuần qua và độ tuổi trung bình những người mắc đang giảm xuống. Số ca mắc ở Đức tăng lên sau khi các cuộc biểu tình hàng chục ngàn người chống phong tỏa xảy ra ở thủ đô Berlin trong cuối tuần vừa rồi.

Tại châu Á, số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 102.392 ca, gồm 1.606 ca mới. Tổng số ca mắc Covid-19 ở châu lục này là 7.188.531 ca.

Hơn 50.000 người ở Nhật Bản đã mất việc làm tạm thời hoặc lâu dài do đại dịch Covid-19. Quốc gia này sẽ nới lỏng các giới hạn nhập cảnh liên quan tới virus corona đối với công dân từ Malaysia, Campuchia, Lào, Myanmar, Đài Loan. Cuối tháng 7 vừa qua, sự miễn giảm tương tự đã được đưa ra cho công dân từ Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, tất cả những người đến Nhật phải được xét nghiệm Covid-19 và trải qua 14 ngày cách ly.

Tại Indonesia, hôm qua, những nhân viên mặt bộ đồ bảo hộ hazmat đã diễu hành đường phố cùng với những quan tài rỗng để nhắc nhở người dân rằng các ca mắc Covid-19 vẫn đang tăng nhanh tại đây. “Chúng tôi cho rằng cuộc diễu hành quan tài sẽ nhắc mọi người cẩn trọng hơn trước nguy cơ khi không tuân thủ quy định về an toàn y tế” - người đứng đầu quận Cilandak của Jakarta nói.

Tại Trung Quốc, nhà chức trách y tế vừa công bố một nghiên cứu cho thấy một người mắc Covid-19 ngồi trên chiếc xe hơi có hệ thống thông gió kém đã lây trung bình cho khoảng 20 người khác, mặc dù nhiều người không ngồi gần. Đây được xem là bằng chứng mới cho thấy virus này có thể lây lan trong không khí.

Nhà chức trách ban đầu đánh giá thấp khả năng việc thở có thể khiến các giọt bắn có virus lây lan trong không khí, nhưng càng ngày bằng chứng về việc này càng tăng lên.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại ĐH Florida Atlantic, Mỹ lại cho rằng người đeo tấm chắn giọt bắn nhựa hoặc khẩu trang có lắp van thở có thể lây lan những giọt bắn nhỏ trong một khu vực rộng khi họ hắt hơi hoặc ho. Điều này cho thấy những đồ bảo hộ này không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tấm che mặt ban đầu chặn đường đi của các giọt bắn khi chúng di chuyển về phía trước, nhưng chúng có thể di chuyển xung quanh tấm che mặt một cách tương đối dễ dàng và trải rộng trên một khu vực lớn”. Đối với khẩu trang có lắp van để thở dễ hơn, một lượng lớn giọt bắn đi qua van thở không được lọc, khiến nó không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus nếu người đeo bị nhiễm.

Theo các nhà nghiên cứu, cho dù 2 loại bảo hộ trên có sự thoải mái nhưng khẩu trang vải chất lượng cao hoặc khẩu trang y tế có thiết kế đơn giản vẫn được ưu tiên trong việc giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, chúng ta không có ca mắc trong cộng đồng ở ngày thứ 4. Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 735 bệnh nhân trong số 1.044 người mắc nCov.
Theo Worldometer/Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ