Fox News đưa ra danh sách "người chết bỏ phiếu” bầu cử tổng thống Mỹ

GD&TĐ - Theo người dẫn chương trình Tucker Carlson của hãng tin Fox News, có những người chết đã “bỏ phiếu” vào ngày bầu cử.

Người dẫn chương trình Tucker Carlson nêu tên người chết đã "bỏ phiếu" bầu cử.
Người dẫn chương trình Tucker Carlson nêu tên người chết đã "bỏ phiếu" bầu cử.

Ông Carlson đưa ra danh sách những công dân đã chết nhưng bằng cách nào đó đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và “có lẽ bầu cho Biden”. Người dẫn chương trình này giải thích, vấn đề là “bạn không thể thực sự biết ai đang bỏ phiếu”.

Ông Carlson cũng lên án các hãng truyền thông không đưa tin về gian lận được cho là đã xảy ra trong cuộc bầu cử, đồng thời cho rằng họ đã cố tình làm việc này.

Theo người dẫn chương trình, việc bầu qua thư đã tạo điều kiện cho gian lận.

“Người chết có xu hướng bỏ phiếu thường xuyên hơn khi bạn giúp họ bầu dễ dàng hơn” – ông giải thích và nhắc lại lý do các thống đốc địa phương đưa ra là “vì Covid”. Sau đó ông Carlson kết luận: “Tác dụng là khuyến khích gian lận”.

Ông Carlson nêu bang Nevada để làm ví dụ. Tại đây, các lá phiếu được gửi tới “từng cử tri đã đăng ký” trong tiểu bang này, cho dù họ có yêu cầu được nhận những lá phiếu đó để đi bầu hay không.

Tuy nhiên, 40.000 đăng ký chưa được cập nhật trong 10 năm. Ông Carlson giả định rằng những phiếu này có thể được gửi cho người chết và sau đó người khác đã dùng nó để đi bầu.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình của Fox News cho rằng, những cáo buộc sai trái về gian lận bầu cử có thể gây ra nhiều rắc rối.

Khi tất cả các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ đều tính toán và dự đoán ông Joe Biden là tổng thống đắc cử, TT Trump đã từ chối nhận thua và đưa ra các thách thức pháp lý tại các bang chiến trường quan trọng và cho rằng có bất thường đã xảy ra. Chỉ riêng ở bang Michigan, nhóm của ông Trump đã nộp 131 bản khai và 2.800 báo cáo sự cố.

Gần đây nhất, bang Georgia đã đồng ý kiểm phiếu lại hoàn toàn bằng thủ công vì kết quả rất sít sao.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.