10 người giàu nhất hành tinh năm 2021 Forbes vừa công bố là những ai?

GD&TĐ - Bất chấp đại dịch, năm 2021 là năm kỷ lục của những người giàu nhất thế giới với khối tài sản tăng lên tới 5 nghìn tỷ đô la với số lượng tỷ phú mới nhiều chưa từng có.

Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp với số tài sản 177 tỷ USD, tăng 64 tỷ USD so với năm trước đó nhờ cổ phiếu của Amazone tăng vọt.
Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp với số tài sản 177 tỷ USD, tăng 64 tỷ USD so với năm trước đó nhờ cổ phiếu của Amazone tăng vọt.

Dưới đây là danh sách 10 người giàu nhất hành tinh mà tạp chí Forbes đưa ra.

Đứng thứ 2 là Elon Musk với số tài sản 151 tỷ USD, tăng 126,4 tỷ USD so với năm ngoái chủ yếu nhờ cổ phiếu của Tesla tăng 705%.
Đứng thứ 2 là Elon Musk với số tài sản 151 tỷ USD, tăng 126,4 tỷ USD so với năm ngoái chủ yếu nhờ cổ phiếu của Tesla tăng 705%.
Ông trùm nhà hàng xa xỉ của Pháp Bernard Arnault giữ vị trí thứ 3 nhưng tài sản của ông tăng gần gấp đôi từ 76 tỷ USD lên 150 tỷ USD do cổ phiếu của LVMH – chủ sở hữu các thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior và nhà bán lẻ mỹ phẩm Sephora tăng 86%.
Ông trùm nhà hàng xa xỉ của Pháp Bernard Arnault giữ vị trí thứ 3 nhưng tài sản của ông tăng gần gấp đôi từ 76 tỷ USD lên 150 tỷ USD do cổ phiếu của LVMH – chủ sở hữu các thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior và nhà bán lẻ mỹ phẩm Sephora tăng 86%.
Đứng ở vị trí thứ 4 là Bill Gates với số tài sản 124 tỷ USD nhờ cổ phiếu của Microsoft.
Đứng ở vị trí thứ 4 là Bill Gates với số tài sản 124 tỷ USD nhờ cổ phiếu của Microsoft.
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 5 với số tài sản 97 tỷ USD trong khi hơn một năm trước chỉ sở hữu 42,3 tỷ USD. Cổ phiếu của Facebook tăng 80% trong năm ngoái khi mọi người trên khắp thế giới sử dụng mạng xã hội này để liên lạc.
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 5 với số tài sản 97 tỷ USD trong khi hơn một năm trước chỉ sở hữu 42,3 tỷ USD. Cổ phiếu của Facebook tăng 80% trong năm ngoái khi mọi người trên khắp thế giới sử dụng mạng xã hội này để liên lạc.
Warrant Buffett là người giàu thứ 6 thế giới với số tài sản 96 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 1993 nhà đầu tư nổi tiếng này không ở trong top 5 người giàu nhất hành tinh.
Warrant Buffett là người giàu thứ 6 thế giới với số tài sản 96 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 1993 nhà đầu tư nổi tiếng này không ở trong top 5 người giàu nhất hành tinh.
Đứng thứ 7 là Larry Ellison – chủ tịch và đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle - với tài sản ròng 93 tỷ USD.
Đứng thứ 7 là Larry Ellison – chủ tịch và đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle - với tài sản ròng 93 tỷ USD.
Đứng thứ 8 là CEO Larry Page của công ty mẹ của Google có tên Alphabet. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 91,5 tỷ USD.
Đứng thứ 8 là CEO Larry Page của công ty mẹ của Google có tên Alphabet. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 91,5 tỷ USD.
Đứng thứ 9 là cựu CEO Sergey Brin của Alphabet với số tài sản 89 tỷ USD. Tuy không còn là CEO của Alphabet nhưng ông vẫn là thành viên của hội đồng quản trị và nắm quyền kiểm soát.
Đứng thứ 9 là cựu CEO Sergey Brin của Alphabet với số tài sản 89 tỷ USD. Tuy không còn là CEO của Alphabet nhưng ông vẫn là thành viên của hội đồng quản trị và nắm quyền kiểm soát.
Đứng thứ 10 trong danh sách người giàu nhất thế giới là ông Mukesh Ambani ở Ấn Độ với số tài sản 84,5 tỷ USD. Ông Ambani cũng là người giàu nhất châu Á.
Đứng thứ 10 trong danh sách người giàu nhất thế giới là ông Mukesh Ambani ở Ấn Độ với số tài sản 84,5 tỷ USD. Ông Ambani cũng là người giàu nhất châu Á.

10 người giàu nhất thế giới có tổng tài sản 1,15 nghìn tỷ USD, tăng 2/3 so với 686 tỷ USD của năm ngoái.

Tính đến thời điểm này, thế giới có con số kỷ lục 493 tỷ phú mới trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Tức là trung bình, cứ 17 giờ trôi qua, thế giới lại có thêm 1 tỷ phú mới.

Trong số các tỷ phú mới có 210 tỷ phú từ Trung Quốc, 98 tỷ phú từ Mỹ. Tỷ phú giàu nhất mới có mặt trong danh sách là bà Miriam Adelson đến từ Nevada, Mỹ với số tài sản 38,2 tỉ USD thừa kế từ chồng mới qua đời hồi tháng 1.

Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 724 người, tiếp theo là Trung Quốc với 698 người và đứng thứ 3 là Ấn Độ với 140 người.

Theo Forbes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.