Fiji ban bố tình trạng khẩn cấp do siêu bão

Fiji ban bố tình trạng khẩn cấp do siêu bão
Fiji đã phải tuyên bố trình trạng khẩn cấp vì cơn bão Tomas
Fiji đã phải tuyên bố trình trạng khẩn cấp vì cơn bão Tomas

Tình trạng khẩn cấp đã được Hội đồng thảm họa quốc gia cùng với một số bộ chính khác của Fiji đưa ra sau một cuộc họp với Thủ tướng Commodore Voreqe Bainimarama.

Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài từ 30 ngày từ hôm nay đối với toàn bộ các khu vực phía bắc và đông Fiji.
Lực lượng quân đội và hải quân sẽ được triển khai sớm nhất có thể để tiến hành các biện pháp cứu hộ cũng như cung cấp các nhu yếu phẩm.

Ít nhất 50 ngôi nhà đã bị phá hủy và nhiều ngôi nhà bị hỏng. Một số con đường đã phải đóng cửa và lụt lội đã xảy ra trên diện rộng. Hơn 10.000 người đã phải đi trú ẩn ở các trung tâm sơ tán.

Tomas được xem là một trong những cơn bão tồi tệ nhất Fiji trong 7 năm nay, nó đã tấn công vào phía bắc Thái Bình Dương vào thứ 2 với sức gió 270 km/h và tạo ra những con sóng cao tới 7 mét ở Vanua Levu. 

Phương Hà (theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ