Em gái quyền lực của ông Kim Jong-un dọa hủy bỏ thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc

GD&TĐ - Hôm nay (16/3), em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đe dọa hủy bỏ một thỏa thuận hòa bình quân sự với Hàn Quốc và giải tán cơ quan của đảng Công nhân có nhiệm vụ đối thoại liên Triều.

Em gái Kim Yo-jong của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Em gái Kim Yo-jong của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Em gái Kim Yo-jong của ông Kim Jong-un trỉ trích Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Mỹ và cảnh báo chính quyền TT Joe Biden không nên tham gia vào các hành vi thù địch như vậy. Bà cho rằng Mỹ không nên làm những điều khiến “mình mất ngủ” nếu “muốn ngủ ngon trong 4 năm nữa”.

Đây là thông điệp đầu tiên của Triều Tiên đối với chính quyền TT Mỹ Joe Biden kể từ ngày ông nhậm chức vào tháng 1. Tuyên bố cũng được đưa ra trước các chuyến đi dự kiến tới Hàn Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin trong tuần này.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự kết hợp vào mùa xuân từ đầu tuần trước mới “mức quân tối thiểu” do tình hình Covid-19. Các cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến thứ năm.

Từ lâu Triều Tiên đã đưa ra yêu cầu chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung giữa các đồng minh trên vì cho đây là cuộc diễn tập để xâm lược.

Quan hệ liên Triều vẫn bị bế tắc kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên vào đầu năm 2019 bị phá vỡ mà không đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa. Mối quan hệ xuyên biên giới càng thêm lạnh nhạt sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong vào tháng 6 năm ngoái vì tức giận trước các tờ rơi chống Bình Nhưỡng được gửi từ Hàn Quốc.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ