Elon Musk vượt mặt nhà sáng lập Amazon để trở thành người giàu nhất thế giới

GD&TĐ - Elon Musk đã vượt qua nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos để giành danh hiệu người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg.

Tỷ phú Elon Musk.
Tỷ phú Elon Musk.

Theo đó, tỷ phú Elon Musk, 49 tuổi, người sở hữu các tập đoàn công nghệ Tesla và SpaceX, đã trở thành người giàu nhất thế giới sau khi vượt qua nhà sáng lập Amazon tỷ phú Jeff Bezos.

Giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Tesla đã tăng 4,8% trong ngày 7/1, qua đó đưa Elon Musk vượt qua Jeff Bezos (người sáng lập Amazon) trong danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới của hãng tin Bloomberg. Bill Gates hiện đứng thứ ba với 132 tỷ USD, theo Bloomberg.

Cụ thể, tổng tài sản của tỷ phú Elon Musk đã đạt 188,5 tỷ USD, nhiều hơn 1,5 tỷ USD so với Jeff Bezos, người đã nắm giữ vị trí giàu nhất thế giới từ tháng 10/2017.

Theo tính toán của Forbes, một đợt tăng khác của cổ phiếu Tesla (TSLA ) hôm thứ 5 ngày 7/1 đã nâng giá trị tài sản ròng của Musk thêm 4,1 tỷ USD lên 165,4 tỷ USD, theo tính toán của Forbes. 

Musk cũng là cổ đông chính và CEO của SpaceX, mặc dù SpaceX do tư nhân nắm giữ nên giá trị của nó không dao động nhiều như giá trị của Tesla.

Cổ phần của Bezos trong cổ phiếu Amazon đã tăng 75 tỷ USD vào năm 2020, lên 173,3 tỷ USD, do doanh số bán hàng tăng mạnh do đại dịch Covid-19.

Nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với những gì Musk nắm giữ tại Tesla. 170 triệu cổ phiếu Tesla mà ông sở hữu đã tăng giá trị thêm 106 tỷ USD trong năm 2020, khi cổ phiếu tăng 743% trong suốt năm đó.

Musk đã vượt qua Gates để giành danh hiệu người giàu thứ hai thế giới vào cuối tháng 11, nhưng cổ phiếu Tesla đã tăng 45% giá trị kể từ đó, nâng giá trị tài sản ròng của Musk lên 53 tỷ USD trong vài tháng qua.

Cổ phiếu Tesla có khởi đầu tốt vào năm 2021, tăng hơn 90 USD/cổ phiếu, tương đương 13%, kể từ đầu năm nay, bao gồm cả mức tăng vào đầu ngày 7/1.  Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon đã giảm nhẹ trong năm vào cuối buổi sáng 7/1.

Theo hồ sơ của công ty, Musk sẽ đủ điều kiện để mua thêm 16,9 triệu cổ phiếu khác của Tesla vào đầu năm nay. Các quyền chọn đó sẽ trị giá 12,3 tỷ đô la theo giá trị hiện tại của cổ phiếu, sau khi tính đến giá thực hiện.

Bezos không có bất kỳ quyền chọn mua cổ phiếu Amazon nào, chỉ có 53,2 triệu cổ phiếu mà ông có với tư cách là người sáng lập công ty. Bezos đang ra sẽ có nhiều hơn nếu anh ta không chia 19,7 triệu cổ phiếu cho vợ cũ, MacKenzie Scott trong vụ ly hôn.

Bezos cũng đã bán bớt hoặc cho đi cổ phần như một phần của các khoản quyên góp từ thiện của mình. Musk chưa bao giờ thanh lý bất kỳ cổ phiếu nào của Tesla.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ