Đường ống dẫn khí đốt từ Israel sang Ai Cập bất ngờ bị tấn công

Đường ống dẫn khí đốt từ Israel sang Ai Cập bất ngờ bị tấn công

Theo đó, đường ống dẫn khí ở khu vực thành phố Bir al-Abd của Ai Cập, thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Bắc Sinai được đã bị tấn công. Không có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng những nghi ngờ được dồn về phía bộ tộc Bedouin.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh những người thuộc bộ tộc này không hài lòng khi họ không được trả tiền cho việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ của mình. Các chuyên gia cho rằng, những người Hồi giáo cực đoan có thể đã đứng sau vụ việc.

Các nguồn tin an ninh của Ai Cập cho biết, cơ sở này đã bị tấn công bởi một nhóm người bịt mặt có vũ trang. Đây là một sự việc không thường xuyên xảy ra.

Tại hiện trường vụ nổ xuất hiện những đám khói dày. Tân Hoa Xã cho biết chính quyền Ai Cập đã ngắt nguồn cung cấp khí đốt và dập lửa.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Israel Yuval Steinitz nói rằng ông chưa nhận được bất kì thông tin gì về vụ nổ, các bộ phận liên quan đang tiến hành điều tra, thu thập các thông tin về vụ việc.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ