Du lịch quốc tế rục rịch trở lại

GD&TĐ - Hy Lạp vừa trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu mở cửa đón du khách quốc tế mà không phải cách ly y tế, chỉ cần đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Sự kiện này đánh dấu ngành du lịch quốc tế khởi động một giai đoạn “bình thường mới” giữa đại dịch.

Trong khi nhiều nước khác còn đang cân nhắc nối lại du lịch quốc tế thì Hy Lạp đã mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 15/5 vừa qua. Tất cả sân bay, các điểm du lịch, bảo tàng, di chỉ khảo cổ của nước này đều tái mở cửa sau nhiều tháng phong tỏa chống dịch.

Mọi du khách quốc tế đáp ứng các yêu cầu về tiêm vắc-xin và xét nghiệm Covid-19, họ sẽ được đi lại không hạn chế giữa các đảo của Hy Lạp như trước đại dịch.

Quyết định mang tính cột mốc của Hy Lạp mang theo kỳ vọng hồi sinh ngành du lịch nước này trong mùa hè năm nay, vốn bị tàn phá bởi Covid-19. Năm 2020 là thời điểm tồi tệ của du lịch Hy Lạp khi chỉ đón 7 triệu lượt khách quốc tế so với 33 triệu năm 2019, doanh thu giảm từ 18 tỷ euro xuống 4 tỷ euro. Với quyết định tiên phong, nước này đặt mục tiêu hồi phục ngành du lịch bằng 40% của năm 2019.

Hy Lạp cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng của Covid-19 ở mức trung bình tại châu Âu với hơn 300.000 ca nhiễm trên 11 triệu dân và hơn 10.000 ca tử vong. Để chuẩn bị cho kế hoạch đi đầu châu Âu về mở cửa du lịch quốc tế, Hy Lạp đã tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vắc-xin và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 tới, nhằm xây dựng một môi trường an toàn cho du khách.

Hình ảnh những đoàn du khách quốc tế đầu tiên đang xếp hàng tại các sân bay của Hy Lạp như một tín hiệu tích cực hiếm hoi của ngành du lịch thế giới, vốn vẫn chìm sâu trong cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng có trong lịch sử. Đây cũng sẽ trở thành hình mẫu học hỏi cho nhiều nước còn đang loay hoay tìm cách tái mở cửa đón du khách ngoại.

Trước đó từng có nhiều nước lên kế hoạch đón du khách nước ngoài bằng “hộ chiếu vắc-xin” nhưng chưa thể áp dụng vì nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân chính là ngày càng xuất hiện các biến chủng nguy hiểm, có khả năng lẩn trốn vắc-xin và khách quốc tế có thể là nguồn lây các loại biến chủng này tới các nước mở cửa sớm.

Quần đảo Maldives, thiên đường du lịch nhiệt đới giữa lòng Ấn Độ Dương, là một trong những ví dụ cho thấy việc mở cửa du lịch quốc tế vào lúc này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ cuối năm 2020 quốc đảo này đã cho mở cửa biên giới với du khách quốc tế nhằm duy trì nguồn thu mang tính quyết định của mình.

Đáng chú ý trong 5 tháng đầu năm nay, Maldives đã đón gần 100.000 lượt khách là các ngôi sao và giới nhà giàu Ấn Độ tới tránh dịch. Chính điều này đã khiến quốc đảo du nhập biến chủng Ấn Độ, khiến số ca mắc mới lên tới hơn 1.000 ca mỗi ngày trong tháng 5 vừa qua.

Số ca dương tính quá cao đe dọa hệ thống y tế mỏng manh của Maldives, buộc nước này phải cấm nhập cảnh khẩn cấp đối với các công dân Nam Á, nhưng vẫn chào đón du khách phương Tây.

Trường hợp của Maldives như sự cảnh báo về việc mở cửa du lịch quốc tế ồ ạt trong bối cảnh đại dịch vẫn hoành hành trên khắp thế giới có thể mang tới nhiều hệ lụy khó lường.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục quá thận trọng thì sẽ chưa biết đến bao giờ du lịch quốc tế mới có thể khởi động lại. Do đó, những gì sẽ diễn ra tiếp theo tại Hy Lạp có ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định của các quốc gia du lịch khác trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ