Động đất rung chuyển Indonesia, ít nhất 82 người thiệt mạng

GD&TĐ - Ít nhất 82 người đã chết sau một trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra tại đảo Bali và Lombok của Indonesia vào hôm qua (5/8).  

Động đất mạnh khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy ở Indonesia
Động đất mạnh khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy ở Indonesia

Theo ông Haji Rum – Trưởng cơ quan quản lý thảm họa Tây Nusa Tenggara - tất cả những thiệt hại về người đều xảy ra ở Lombok. Khi thông báo tin tức trên kênh Metro TV, ông cho rằng tất cả nạn nhân thiệt mạng đều do gạch đá của các tòa nhà rơi xuống.

Các nỗ lực sơ tán đang diễn ra, hàng ngàn người đã được đưa ra khỏi khu vực thảm họa. Hàng ngàn ngôi nhà được cho là đã bị phá hủy.

Tâm của trận động đất nằm ở gần khu định cư Loloa, phía bắc đảo Lombok. Thành phố lớn nhất của đảo là Mataram, có dân số 319.00 người, nằm cách tâm chấn khoảng 50km.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về người bị thương, nói trên truyền hình, ông Rum nói rằng các bệnh nhân nhập viện đã được đưa ra ngoài để phòng ngừa nhà sập. Hiện chưa có thông tin về số người bị thương ở đảo Bali – một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Người dân ở đảo Bali ra đường lúc nửa đêm sau động đất
Người dân ở đảo Bali ra đường lúc nửa đêm sau động đất 
Hình ảnh sau động đất ở Lombok
 Hình ảnh sau động đất ở Lombok
Bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng bệnh viện do lo ngại nhà sập
 Bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng bệnh viện do lo ngại nhà sập
Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ