Đội ngũ của ông Biden cân nhắc khởi kiện vì chậm được chuyển giao quyền lực

GD&TĐ - Sau khi các hãng truyền thông Mỹ tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhóm của ông đang cân nhắc việc kiện Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA) vì chậm công nhận kết quả.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Nhóm của ông Biden đang cân nhắc kiện GSA vì chậm công nhận kết quả bầu cử và chậm chuyển giao quyền lực từ TT Donald Trump – Hãng tin Reuters cho biết. Người đứng đầu GSA là Emily Murphy cho đến nay vẫn từ chối hành động với lập luận rằng chưa rõ ai thực sự chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Một quan chức chuyển giao của ông Biden nói với phóng viên rằng đã đến lúc GSA cấp giấy chứng nhận được gọi là xác nhận công nhận tổng thống đắc cử. “Hành động pháp lý chắc chắn là một khả năng nhưng cũng có những lựa chọn khác mà chúng tôi đang xem xét” – quan chức này cho biết.

Sự chậm trễ trên khiến nhóm của ông Biden mất khả năng tiếp cận hàng triệu đô la tài trợ liên bang và khả năng gặp gỡ với quan chức tại các cơ quan tình báo và các bộ. Nhóm này cần được công nhận để tiếp cận các quỹ lương, tư vấn và đi lại cũng như tiếp cận thông tin mật.

Theo quan chức trên, nhóm chuyển giao không có quyền tiếp cận Bộ Ngoại giao – nơi thường tạo điều kiện cho các cuộc gọi giữa lãnh đạo các nước và tổng thống đắc cử.

Tuy các hãng tin lớn của Mỹ tuyên bố ông Joe Biden thắng cử nhưng đương kim TT Donald Trump nhiều lần tuyên bố cuộc bầu cử có gian lận và các luật sư của ông bắt đầu nộp đơn kiện lên các tòa án trên khắp nước Mỹ. Tuy vậy, các quan chức bầu cử nói rằng không có bằng chứng về gian lận đáng kể và theo các chuyên gia pháp lý, nỗ lực của ông Trump khó có thể thành công.

Theo Sputnik/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ