Diễn đàn kỹ thuật – quân sự “Quân đội -2018” tại Nga: Phương tiện hải quân mới

GD&TĐ - Tại công viên “Patriot” ở vùng ngoại ô Matxcova đã bắt đầu diễn ra Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật quân sự “Quân đội -2018”. Tại triển lãm đã giới thiệu gần 750 mẫu phương tiện quân sự mới của Nga. 

 Mô hình tàu đổ bộ "Priboi"
Mô hình tàu đổ bộ "Priboi"

Ngoài vũ khí mặt đất, các doanh nghiệp hàng đầu về vũ khí của Nga còn giới thiệu các đề án về tàu chiến, thiết bị không người lái và vũ khí sát thương khác. Đặc biệt tại đây giới thiệu mô hình tàu sân bay đa nhiệm, mẫu thiết bị bay không người lái “Orion”, nguyên mẫu súng AK-308 và súng ngắm KSV.

Tại triển lãm có sự tham gia của 84 công ty nước ngoài từ 18 nước. Tuy nhiên gần 90% diện tích trong khuôn viên triển lãm trưng bày các loại thiết bị quân sự của Nga.

“Quân đội -2018” theo truyền thống thường dành cho các phương tiện kỹ thuật quân sự mặt đất. Tại các khu trưng bày tĩnh có các loại xe tăng T-14 Armata, xe quân sự T-15, Kurganets-25, Boomerang, Terminator, hệ thống pháo tự hành “Liên minh –SV”, hệ thống tên lửa đánh chặn “Sosna”, “Buk-M3”, “Pantsir-S1” và “Derivasia”.

Mô hình tàu khu trục "Squall"
 Mô hình tàu khu trục "Squall"

Ngoài ra tại triển lãm cũng giới thiệu không ít các sản phẩm vũ khí khác. Trong đó Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov giới thiệu tại triển lãm “Quân đội -2018” chiến hạm tiềm năng hạng nhất (Có mức choán nước hơn 5.000 tấn). Hiện nay doanh nghiệp này cũng đang thực hiện đề án tàu đổ bộ đa năng (UDK) dạng “Priboi” cho Hải quân Nga. Theo đó sẽ đóng 2 tàu với hệ thống động cơ tua bin khí theo chương trình vũ trang quốc gia năm 2018-2027.

Tàu đổ bộ đa năng của Nga sẽ sử dụng để thay thế cho tàu mang trực thăng “Mistral”, loại mà từ năm 2015 phía Pháp đã ngừng chuyển giao. Mức độ choán nước của tàu khoảng 23 000 tấn, chiều dài tàu – 200 m, chiều rộng -34 m, tốc độ từ 14 đến 20 hải lý (26-37 km/h). Tầm xa hoạt động của “Pripoi” có thể đạt được 6000 dặm (9,6 000 km) trong thời gian 30 ngày.

Trên tàu sẽ gồm 400 thủy thủ đoàn, và có thể vận chuyển 500 lính thủy đánh bộ, 50 xe bọc thép, 10 xe tăng, 10-12 trực thăng các loại, 6 thuyền đổ bộ và 6 thuyền tấn công. Tàu đổ bộ được trang bị pháo 76 mm và 4 Module đánh chặn.

Mô hình tàu sân bay đa chức năng hạng nhẹ
 Mô hình tàu sân bay đa chức năng hạng nhẹ

Bên cạnh tàu đổ bộ “Pripoi” , doanh nghiệp này cũng giới thiệu tàu sân bay đa chức năng hạng nhẹ có mức choán nước gần 44 000 tấn. Chiều dài tàu – 304 m, chiều rộng – 78 m, tầm xa hoạt động – 8 000 km, tốc độ 16-18 hải lý, thời gian hoạt động 60 ngày.

Tàu được trang bị động cơ tua bin hơi công suất 110 000 mã lực. Vũ khí trang bị trên tàu bao gồm hệ thống tên lửa – pháo binh đánh chặn “Pantsir-ME”, hệ thống bảo vệ khỏi ngư lôi “Paket”, hệ thống hỏa lực phóng loạt và các phương tiện tác chiến điện tử chủ động và bị động.

Trên tàu sân bay dự kiến sẽ vận chuyển 12-14 chiến đấu cơ hạng nặng Su-33 và số lượng tương tự đối với MiG-29K, 4 máy bay trinh sát ra đa và dẫn đường, 4 trực thăng đa nhiệm Ka-27.

Ngoài ra Trung tâm Krylov cũng giới thiệu tàu khu trục theo đề án 23560E “Squall”. Mức rẽ nước của “Squall” khoảng 15000 – 18000 tấn, chiều dài 200 m, chiểu rộng 23 m, tốc độ tối đa khoảng 32 hải lý, thời gian hoạt động 90 ngày.

“Squall” sử dựng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở vùng biển xa. Tàu đổ bộ được trang bị 60-70 tên lửa hành trình, 128 tên lửa đánh chặn có điều khiển, pháo 130 mm, và vũ khí chống ngư lôi. Trên tàu có thể mang theo 2 máy bay trực thăng. 

Theo Russian.rt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ