Đập Tam Hiệp có nguy cơ sụp đổ?

Đập Tam Hiệp có nguy cơ sụp đổ?

Kể từ khi Trung Quốc bước vào mùa lũ (tháng 6), các khu vực phía nam và phía đông nước này đã hứng lượng mưa lớn. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ nhân dân tệ.

Mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp khổng lồ của Trung Quốc đạt tới 147 mét, cao hơn hai mét so với mức cảnh báo lũ. Trong khi đó, dòng chảy tăng lên 26.500 m3/ giây từ 20.500 m3/ giây vào ngày hôm trước.

Mực nước báo động đã làm dấy lên tin đồn rằng con đập đang bị quá tải và người dân gần đó nên sơ tán. Một số phương tiện truyền thông  cho rằng con đập có nguy cơ sụp đổ.

Guo Xun, một nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật thuộc Cục Quản lý Động đất Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã bác bỏ những tin đồn và nói rằng con đập có khả năng chứa dòng chảy lớn hơn nhiều so với hiện tại. Ngoài ra Guo cũng cho rằng, con đập được trang bị một "hệ thống theo dõi sức khỏe" đa kênh sẽ đưa ra cảnh báo khi có sự bất thường.

Vào tháng 7 năm 2019, một hình ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp bị bóp méo, làm dấy lên mối lo ngại rằng nó đang ở rìa vỡ.

Nhà điều hành đập, China Three Gorges Corp (CTGC) cho biết, con đập hoạt động bình thường và an toàn. Biến dạng nhỏ xảy ra mọi lúc và nó sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của đập.

Theo Globaltimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...