Công ty liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti từng âm mưu chống Tổng thống Venezuela

GD&TĐ - Trong một cuộc họp báo ở Caracas hôm qua (13/7), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã nói về công ty an ninh CTU có trụ sở tại Mỹ liên quan tới việc ám sát Tổng thống Haiti.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez.

Theo đó, ông Jorge Rodriguez cho biết công ty an ninh CTU có trụ sở tại Mỹ được cho là tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Haiti Moise cũng tham gia âm mưu chống Tổng thống Venezuela năm 2018.

“Chúng tôi có thông tin rằng công ty an ninh do Antonio Itriago lãnh đạo này đã tham gia vào âm mưu ám sát ông Nicolas Maduro vào ngày 4/8/2018” – ông Rodriguez nói và cho biết công ty an ninh này tham gia vào hoạt động Gideon – một kế hoạch lật đổ ông Maduro nhưng bị Caracas chặn vào năm 2020.

Chiến dịch trên bất thành, theo thông tin được Caracas chia sẻ vào thời điểm đó, hoạt động trên có sự tham gia của lính đánh thuê, dân quân chống chính phủ và được điều hành bởi công ty an ninh tư nhân Slivercorp USA có trụ sở tại Florida.

Theo hãng tin Miami Herald, Intriago là một người nhập cư từ Venezuela, tham gia vào các cộng đồng Venezuela ở Mỹ. Đây là những người phản đối cựu Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm của ông là Nicolas Maduro.

Công ty an ninh CTU của Intriago được cảnh sát Haiti đề cập khi liên quan đến cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Một số nghi phạm là công dân Colombia bị bắt được cho là khai rằng CTU đã thuê họ “làm việc ở Port-au-Prince”.

Theo cảnh sát Haiti, công ty này đã mua vé máy bay cho 21 người Colombia liên quan đến vụ tấn công.

Cảnh sát Haiti nói rằng một bác sĩ có tên Emmanuel Sanon sống tại Florida, Mỹ đã thuê công ty của Intriago làm việc. Sanon được cho là chủ mưu đằng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti và đang lên kế hoạch thay thế ông. Hiện Sanon đang bị bắt.

Tổng thống Haiti Jovenel bị ám sát trong một cuộc tấn công có tổ chức vào dinh thự của mình vào ngày 7/7. Cảnh sát Haiti đã tạm giữ 20 nghi phạm, trong đó có 18 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. 8 nghi phạm khác vẫn chưa bị bắt.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ