Công bố video máy bay trực thăng Ka-226 của Nga xuất hiện ở Syria

GD&TĐ - Máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ Ka-226 của Nga xuất hiện ở Syria.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ka-226 xuất hiện trong đoạn video quay cảnh tập trận của đơn vị “Những chú hổ” của quân đội Syria được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên kênh YouTube chính thức của nước này.

Theo báo cáo, cuộc tập trận chung của đơn vị tinh nhuệ "Những chú hổ" của quân đội Syria và Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã diễn ra tại Syria.

Tại biên giới giữa các tỉnh Aleppo và Hama, quân đội Syria đã tiến hành giải phóng ngôi làng khỏi quân xanh (những tay súng giả định), quân đội Nga đảm nhận tác chiến trên không và cung cấp thông tin tình báo.

Qua đoạn video cho thấy, thời điểm 0phút10” xuất hiện hai trực thăng Ka-226 đang đậu trên sân tập, thời điểm có khẩu pháo phòng không di động gắn trên khung gầm xe địa hình đi ngang qua.

Theo một số nguồn tin từ Syria, máy bay trực thăng thuộc Quân đội Ả Rập Syria.

Ngoài Ka-226, trong Video còn xuất hiện các máy bay trực thăng tấn công hạng nặng Mi-24 và 2 chiếc phản lực L-39, cũng như các pháo tự hành như tổ hợp pháo phòng không S-60 sử dụng pháo phòng không AZP-57 57 mm, lựu pháo D-30 cỡ nòng 122 mm ….

Ka-226 là loại máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ. Loại máy bay này có trọng lượng cất cánh 3,6 tấn, tốc độ tối đa 250 km/h và có khả năng mang tải trọng lên tới 1,1 tấn trong buồng lái hoặc treo dây treo bên ngoài.

Máy bay trực thăng được trang bị động cơ Arrius 2G1 của công ty Turbomeca của Pháp. Tổ lái từ 1-2 người, tầm bay lên đến 600 km và trần bay đạt 6.100 mét.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ