Chùm ảnh: Philippines tan hoang sau siêu bão Goni

GD&TĐ - Sau khi siêu bão Goni càn quét phía Nam đảo Luzon của Philippines hôm 1/11 đã gây ra lũ quét, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà và khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 3 người mất tích; nhấn chìm nhiều ngôi làng.

Tỉnh Albay sau khi bão Goni đổ bộ. Ảnh: Reuter
Tỉnh Albay sau khi bão Goni đổ bộ. Ảnh: Reuter
Sau khi bão Goni đổ bộ vào Philippines hôm 1/11, khiến ít nhất 10 người chết và 3 người mất tích.
Sau khi bão Goni đổ bộ vào Philippines hôm 1/11, khiến ít nhất 10 người chết và 3 người mất tích.
Theo Giới chức Philippines, những người chết và mất tích đều ở Bicol, trong đó có 9 người ở Albay.
Theo Giới chức Philippines, những người chết và mất tích đều ở Bicol, trong đó có 9 người ở Albay.
Trong ảnh nước lũ và bùn ngập đến mái nhà ở tỉnh Albay. Nguồn: Phil Star.
 Trong ảnh nước lũ và bùn ngập đến mái nhà ở tỉnh Albay. Nguồn: Phil Star.
Bão Goni gây thiệt hại lớn tại tỉnh Albay. Ảnh: AP.

Bão Goni gây thiệt hại lớn tại tỉnh Albay. Ảnh: AP.

Nhiều cây cối bị đổ sau khi bão tràn qua thành phố Tigaon. Ảnh: Reuter.

Nhiều cây cối bị đổ sau khi bão tràn qua thành phố Tigaon. Ảnh: Reuter.

.

Sóng lớn tràn bờ khi bão Goni đổ bộ vào vùng Sorsogon. Ảnh: AP.

Sóng lớn tràn bờ khi bão Goni đổ bộ vào vùng Sorsogon. Ảnh: AP.

Sau khi bão Goni đổ bộ tỉnh Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết đã mất điện toàn diện ở 10 thị trấn, nhiều cây bị đổ.
Sau khi bão Goni đổ bộ tỉnh Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết đã mất điện toàn diện ở 10 thị trấn, nhiều cây bị đổ.
Tigaon, tỉnh Camarines Sur tan hoang sau bão.

Tigaon, tỉnh Camarines Sur tan hoang sau bão.

Giới chức Manila sơ tán người dân ở ngoại ô thủ đô sáng 1/11. Ảnh: Rappler.

Giới chức Manila sơ tán người dân ở ngoại ô thủ đô sáng 1/11. Ảnh: Rappler.

Clip: Bão Goni khiến đê ở vùng Camalig thuộc tỉnh Albay, Philippines vỡ hôm 1/11. Nguồn: Rappler:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.