Cháy rừng tại California là đám cháy lớn thứ hai trong lịch sử của bang

GD&TĐ - NBC đưa tin, ở khu vực Sonoma, ngọn lửa đã bao trùm hơn 1230 km vuông. Vụ cháy rừng là đám cháy lớn thứ hai trong lịch sử của bang California.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháy rừng cũng diễn ra ở vùng Santa Clarita, với hơn 1170 nghìn km vuông bị ảnh hưởng. Tính đến nay, tổng số đám cháy ở California đã tăng lên 585 vụ, và diện tích rừng bị cháy trên toàn tiểu bang đã vượt quá bốn nghìn km vuông, theo báo cáo của TASS.

Trước đó, vì đám cháy càn quét tiểu bang ngày càng nghiêm trọng, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh hỗ trợ các nhà chức trách California. Hơn 12 nghìn lính cứu hỏa đã được huy động để chữa cháy, cũng như hơn một nghìn xe cứu hỏa, 241 máy ủi đất, 88 máy bay trực thăng và 24 máy bay có hệ thống phun nước tham gia vào công cuộc dập lửa .

Hơn một trăm nghìn người đã phải sơ tán do nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư. Số nạn nhân của thảm họa đã lên đến sáu người. Theo kênh truyền hình, đám cháy bùng phát ở California vào mùa hè năm 2018 là trận cháy lớn nhất của khu vực.

Theo Rg.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.