Căn cứ đầu tiên của Mỹ dùng chó robot tuần tra

GD&TĐ - Lực lượng an ninh tại một căn cứ không quân ở Florida sẽ là lực lượng đầu tiên của Không quân Mỹ tuần tra căn cứ với chó robot.

Không quân Mỹ sử dụng chó robot để tuần tra.
Không quân Mỹ sử dụng chó robot để tuần tra.

Căn cứ không quâ Tyndall ở Florida đã bắt đầu sử dụng chó robot để tuần tra các khu vực của căn cứ vốn không cần sự hiện diện của con người – theo một bản tin.

“Những chú chó robot này sẽ được sử dụng như một hệ số nhân lực để nâng cao nhận thức tình huống bằng cách tuần tra các khu vực không cần con người và phương tiện” - Thiếu tướng Jordan Criss, chỉ huy Phi đội Lực lượng An ninh số 325 tại căn cứ cho biết trong một thông báo.

Những chú chó bề ngoài giống với các thiết bị do hãng Boston Dynamics chế tạo đã được bán vào đầu năm nay. Tuy nhiên, robot của căn cứ Florida được phát triển bởi công nghệ Ghost Robotics có trụ sở tại Philadelphia.

Các nguyên mẫu đã được thử nghiệmt ại Căn cứ Không quân Nellis của Nevada vào tháng 9 và chứng tỏ khả năng trong vai trò hỗ trợ và trinh sát.

Những con robot 4 chân này có khả năng bán tự động và mang theo camera để theo dõi các hoạt động trước mặt chúng và thông báo cho mọi người tại trụ sở an ninh về những gì đang diễn ra. Chúng không nhằm mục đích thay thế chó làm việc mà các binh sĩ sử dụng. Tuy nhiên, có những suy đoán cho rằng Lầu năm góc đang thử nghiệm chó robot chiến tranh.

“Chúng tôi sẽ có thể lái chúng qua tai nghe thực tế ảo trong Trung tâm hoạt động Phòng thủ của chúng tôi” - Ông Criss giải thích: “Chúng tôi sẽ thấy chính xác những gì con chó robot đang phát hiện thông qua máy ảnh di động và nền tảng cảm biến của nó nếu muốn, chúng tôi cũng có thể ra lệnh bằng lời nói cho một hay nhiều người thông qua đài phát thanh gắn vào những con chó”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…