Các tên lửa siêu thanh độc đáo trên hệ thống phòng không S-500 của Nga

GD&TĐ - Mới đây, đã có thông báo rằng hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga sẽ được trang bị các tên lửa dẫn đường phản lực siêu âm độc đáo 77H6-H và 77H6-H1, có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay ở tốc độ âm, cận âm và siêu âm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó cũng đã có những thông cáo rằng các tên lửa phòng không dẫn đường 77N6-H và 77N6-H1 sẽ được lắp đặt trên tổ hợp phòng không S-500.

Tuy nhiên, đến bây giờ tốc độ của các tên lửa mới được công bố. Theo đó, tốc độ của tên lửa đánh chặn 77N6-H và 77N6-H1 rơi vào khoảng từ 5-7 km/giây.

Ngoài các tên lửa phòng không dẫn đường siêu âm, các hệ thống Prometheus S-500 của Nga cũng sẽ được trang bị tên lửa phòng không dẫn đường 40N6. Tên lửa này đã được trang bị trên các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Các chuyên gia cho rằng tên lửa 77N6-H và 77N6-H1 sẽ được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trong khi tên lửa 40N6 sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống lại máy bay và máy bay không người lái.

Theo tin tức mới nhất, Nga đã bắt đầu tiến hành việc sản xuất hàng loạt các hệ thống phòng không S-500.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ