Các quốc gia căng mình đối phó với “bão” Covid-19 trước thềm Giáng sinh

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới ngày qua (13/12) có thêm 526.181 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên hơn 72 triệu. Số ca tử vong toàn cầu vì dịch bệnh này đã vượt 1,6 triệu, gồm hơn 7,5 ngàn ca mới.

Mỹ bắt đầu phân phối vaccine để tiêm chủng quy mô lớn.
Mỹ bắt đầu phân phối vaccine để tiêm chủng quy mô lớn.

Tại Mỹ, TT Donald Trump và Phó TT Mike Pence cùng các quan chức hàng đầu khác của Mỹ sẽ được tiêm vaccine mới phê chuẩn vào hôm nay trong một nỗ lực đảm bảo chính phủ sẽ tiếp tục các hoạt động thiết yếu, không bị gián đoạn cho công dân khi chiến đấu với đại dịch, đồng thời hướng tới sự trở lại thịnh vượng của quốc gia.

Các nhân viên của Nhà trắng và một số quan chức trong cả 3 nhánh của chính phủ sẽ được tiêm phòng trong 10 ngày tới. Hiện chưa rõ TT Trump có tiêm vaccine này ngay lập tức hay không vì ông đã mắc Covid-19 và bình phục.

Vaccine của Pfizer sẽ đến 145 địa điểm trên toàn nước Mỹ vào hôm nay và nhân viên y tế, người cao tuổi tại các nhà dưỡng lão sẽ được ưu tiên tiêm trước.

Tại Brazil, TT Jair Bolsonaro phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vào hôm qua về việc chính phủ thiếu kế hoạch trong việc tiêm vaccine chống Covid-19 cho người dân ở Brazil - quốc gia có số ca tử vong liên quan cao thứ 2 thế giới.

Brazil đã công bố kế hoạch tiêm chủng vào ngày 12/12 với những lỗ hổng đáng chú ý trong đó có ngày bắt đầu nhưng không cung cấp chi tiết về cách đạt được mục tiêu 70% dân số được tiêm chủng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho biết những chi tiết về thời gian, hậu cần và nguồn vaccine cũng thiếu.

Italy đã báo 484 ca tử vong liên quan tới Covid-19 hôm qua sau khi vượt Anh để trở thành quốc gia châu Âu có số ca tử vong cao nhất với 64.520 người. Trong khi đó Anh có 64.170 nạn nhân tử vong vì Covid-19, trong đó có 144 ca mới.

Trong một lệnh phong tỏa toàn phần để đối phó dịch Covid-19, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết nước này sẽ đóng cửa hầu hết các cửa hàng từ ngày 16/12 cho tới ít nhất 10/1. Chỉ những cửa hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc cũng như các ngân hàng mở cửa. Chính phủ sẽ hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng với số tiên khoảng 13,3 tỉ USD mỗi tháng. Các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa có thể nhận được hỗ trợ tới 90% chi phí cố định - Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz cho biết. Về nguyên lý, các trường học sẽ bị đóng cửa và các ông chủ được yêu cầu ngừng hoạt động hoặc cho nhân viên làm ở nhà. Việc bán pháo hoa sẽ bị cấm trước năm mới.

Đức đã phong tỏa một phần trong 6 tuần khi các quán bar, nhà hàng đóng cửa và cửa hàng, trường học vẫn hoạt động. Một số khu vực đã áp đặt các biện pháp chặt chẽ hơn khi dịch bệnh tăng lên.

Thủ hiến Bavaria của Đức, ông Markus Soeder nói rằng lệnh phong tỏa này có tác động nhưng không đủ, “tình hình đã ngoài mức kiểm soát”. Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 1.320.716 ca.

Tại Hàn Quốc, TT Moon Jae-in cảnh báo các giới hạn có thể được nâng lên mức cao nhất sau 2 ngày chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới tăng cao kỷ lục trong bối cảnh đất nước chiến đấu với làn sóng dịch thứ 3. Tại khu vực Seoul, nơi có 52 triệu người dân sinh sống, việc tụ tập dưới 50 người bị cấm và các nhà hàng không được phục vụ khách sau 9 giờ tối.

Trung Quốc hôm qua báo cáo 24 ca mắc mới, trong đó có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca từ nước ngoài về.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ