Bộ Y tế Nga cho phép tiêm vắc-xin "Sputnik V" cho người trên 60 tuổi

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko lưu ý rằng cuộc kiểm tra đã chứng minh tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin đối với người cao tuổi.

Bộ Y tế Nga cho phép tiêm vắc-xin "Sputnik V" cho người trên 60 tuổi

Bộ Y tế Liên bang Nga cho phép sử dụng vắc xin “Sputnik V” để tiêm chủng hàng loạt cho những người trên 60 tuổi. Điều này đã được người đứng đầu Bộ Y tế Mikhail Murashko thông báo trên sóng truyền hình “Russia-24”.

Ông cho biết, Bộ Y tế đã phê duyệt các sửa đổi đối với việc sử dụng vắc-xin “Sputnik V”. Vắc-xin chống Covid-19 được cho phép sử dụng đối với những người từ 18 tuổi trở lên và các công dân trên 60 tuổi giờ đây cũng có thể được chủng ngừa Covid-19. Việc tiêm chủng quy mô lớn đã được thực hiện ở tất cả các vùng của đất nước.

Ông Murashko nhấn mạnh, cuộc kiểm tra đã chứng minh tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin đối với người cao tuổi.

Vào ngày 10/12, việc tiêm chủng chống Covid-19 đã bắt đầu ở Nga. Vào ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Murashko thông báo rằng vắc-xin đã được chuyển đến tất cả các vùng của Nga để chuẩn bị cho một đợt tiêm chủng quy mô lớn.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?