Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với Covid-19, kỷ lục tử vong ở Malaysia

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 190.742.129 ca mắc Covid-19, gồm 471.972 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu là 4.098.292 ca, gồm 6.807 ca mới.

Học sinh Malaysia trong lớp học.
Học sinh Malaysia trong lớp học.

Tại Indonesia, Bộ trưởng cấp cao Luhut Pandjaitan cho biết Indonesia đang đánh giá xem liệu có nên chấm dứt các hạn chế Covid-19 đối với việc di chuyển theo kế hoạch hay kéo dài chúng trong bối cảnh số ca mắc tăng lên. Theo kế hoạch, các biện pháp hạn chế di chuyển, bao gồm việc đóng cửa các trung tâm mua sắm và yêu cầu làm việc tại nhà đối với những lao động không thiết yếu sẽ chấm dứt vào ngày 20/7.

Hôm qua, Indonesia báo cáo 51.952 ca mắc và 1.092 ca tử vong mới trong khi tỷ lệ tiêm vắc xin chỉ là 6% trong dân số 270 triệu của người.

Trong khi đó Bộ trưởng Tài chính Sri Mylyani cho biết, Indonesia sẽ tăng ngân sách phục hồi Covid-19 lên 51,38 tỉ USD.

Tại Malaysia, Bộ Giáo dục cho biết tất cả các trường học sẽ tiếp tục cho học sinh học từ xa cho tới cuối tháng 8. Quyết định này được đưa ra sau khi tính đến tình hình Covid-19 hiện tại và thảo luận với Bộ Y tế, Hội đồng An ninh Quốc gia.

Hôm qua, Malaysia ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày với 138 ca trong khi đó số ca mắc mới là 12.528 ca.

Tại Nhật, khi chỉ còn 6 ngày nữa là đến khai mạc, các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo đã tiết lộ ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Làng Thế vận hội vào hôm qua khi họ tìm cách trấn an các vận động viên này rằng sự kiện sẽ an toàn. Làng trên có hàng nghìn vận động viên và quan chức sẽ ở lại trong Thế vận hội.

Thế vận hội đang vấp phải sự phản đối của công chúng Nhật Bản vì lo ngại sẽ xảy ra một làn sóng lây nhiễm mới. Trong khi đó Trưởng ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 cho biết các các nhà tổ chức sẵn sàng ứng phó nhanh chóng nếu dịch bùng phát rộng hơn.

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế mới Sajid Javid, 51 tuổi hôm qua cho biết đã dương tính với Covid-19 nhưng vẫn có tinh thần rất tốt.

Ông Javid cho biết, đã tiêm 2 liều vắc xin và các triệu chứng của ông “rất nhẹ”. Hiện ông đang cách ly với gia đình và tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase được coi là chính xác hơn.

Anh đã lên kế hoạch chấm dứt các hạn chế chống dịch vào 21/6 nhưng sự gia tăng số ca mắc do biến thể Delta khiến Thủ tướng Johnson phải hoãn việc này tới 4 tuần. Đến nay khoảng 53% dân số Anh đã được tiêm chủng đầy đủ và 69% đã được tiêm 1 liều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ