Bộ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria

GD&TĐ - Hôm qua (26/7), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ được thực hiện thông qua việc khôi phục lại chủ quyền lãnh thổ và xóa bỏ những kẻ khủng bố còn lại ở đây.  

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov

“Cộng đồng quốc tế phải giúp thúc đẩy tiến trình chính trị ở Syria tiếp tục diễn ra” – hãng tin RT dẫn lời ông Lavrov khi nói tại cuộc họp bộ trưởng các nước thuộc BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm rằng tiến trình chính trị này nên do chính người dân Syria dẫn đầu.

Ông Lavrov khẳng định rằng việc ủng hộ quá trình tái thiết ở Syria là việc quan trọng, đồng thời kêu gọi các đối tác của Nga thuộc BRICS hỗ trợ hoàn thành quá trình này.

Theo SANA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ