Bộ trưởng Ngoại giao Hungary nói về việc Ukraine gia nhập NATO

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjato cho biết Ukraine đến nay chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cần thiết để gia nhập NATO.

 Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjato.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjato.

“Để nói về vấn đề như vậy, tất cả các quốc gia phải đạt được các tiêu chuẩn dân chủ mà Ukraine hiện không có” – ông Peter Szijjato trả lời khi được hỏi liệu Ukraine có thể được gia nhập NATO hay không.

Theo ông Szijjarto, vấn đề quyền dân tộc thiểu số mà Budapest có đối đầu với Kiev, rất quan trọng đối với Hungary.

“Chúng tôi không bao giờ chấp nhận việc vi phạm quyền của người thiểu số. Chúng tôi sẽ luôn tranh luận ủng hộ sự tôn trọng và nâng cao sự tôn trọng quyền của người dân tộc thiểu số. Chừng nào vấn đề này không được giải quyết thì sẽ rất phức tạp, cho dù nói tới bất kỳ tiến bộ nào (trong việc Ukraine gia nhập NATO)” – Bộ trưởng Hungary khẳng định.

Trước đó, tại diễn đàn “Yes Brainstorming” ngày 10/9, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết trong chuyến thăm Washington mới đây, Ukraine chưa nhận được phản hồi từ Mỹ về vấn đề gia nhập NATO.

“Đúng là chúng tôi không nghe thấy lập trường trực tiếp nào (của Mỹ) về việc Ukraine gia nhập NATO”  – ông Zelensky nói và cho biết có thể tin tưởng vào Mỹ: “Chúng tôi có thể dựa vào Mỹ vì quan hệ của chúng tôi giờ đã ở một cấp độ khác”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…