Bộ Quốc phòng Serbia giải thích việc từ chối tham gia tập trận chung ở Belarus

GD&TĐ - Thông tin quân đội Serbia buộc phải từ chối tham gia cuộc tập trận chung được lên kế hoạch tổ chức trên lãnh thổ Belarus đã được xác nhận.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các cuộc tập trận mà Serbia dự định tham gia sẽ bắt đầu tại Belarus vào hôm nay. Cuộc tập trận có sự tham gia của các quân nhân Belarus và Nga.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Serbia Alexander Vulin tuyên bố: “Chúng tôi từ chối tham gia các cuộc tập trận chung "Slavic Brotherhood 2020" vì đại dịch và mong muốn duy trì tính trung lập thực sự của nhà nước Serbia”.

Theo ông Vulin, Serbia sẽ không tiến hành các cuộc tập trận quân sự “với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào”, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Tuyên bố của Bộ trưởng Serbia đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia lưu ý rằng đất nước của ông đã phải chịu những “áp lực không đáng có từ Liên minh châu Âu”.

Ba Lan, Litva và một số quốc gia EU khác cho rằng các cuộc tập trận như vậy sẽ "đe dọa an ninh của các nước EU”. Cũng có ý kiến cho rằng Tổng thống Lukashenko đang muốn "sử dụng quân đội để thể hiện tính hợp pháp của mình".

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ