Belarus là nước thứ hai bắt đầu tiêm chủng đại trà vắc-xin chống Covid-19

GD&TĐ - Bộ Y tế Belarus, Bộ Y tế Liên bang Nga và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) thông báo bắt đầu tiêm vắc-xin chống Covid-19 cho công dân Belarus bằng vắc-xin “Sputnik V” của Nga. 

Belarus là nước thứ hai bắt đầu tiêm chủng đại trà vắc-xin chống Covid-19

Được biết, lô vắc-xin đầu tiên đã được chuyển đến nước cộng hòa này. Theo đó, Belarus đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Nga cho người dân tiêm chủng đại trà vắc-xin chống Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Belarus Dmitry Pinevich cảm ơn sự hợp tác của phía Nga và cho biết, trước hết, việc tiêm chủng sẽ được thực hiện bởi các nhân viên y tế, giáo viên và đại diện của những ngành nghề tiếp xúc nhiều với người dân.

Hiện tại, RDIF cùng với các đối tác đang nỗ lực nội địa hóa việc sản xuất vắc xin “Sputnik V” ở Belarus, TASS đưa tin.

Trước đó, Tổng thống Belarus nói rằng ông sẽ không tiêm vắc-xin chống Covid-19. Ông Lukashenko đã từng mắc Covid-19 ở dạng nhẹ và cho rằng nhiễm trùng sẽ không lây nhiễm lần thứ hai. Theo ông, việc tiêm chủng chỉ nên được tiến hành một cách tự nguyện.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ