Bầu cử Mỹ: Bang Georgia phát hiện 2.600 phiếu bầu chưa kiểm đếm

GD&TĐ - Theo các báo cáo, các quan chức ở bang Georgia của Mỹ đã phát hiện ra 2.600 phiếu bầu tại hạt Floyd không được kiểm đếm trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Việc kiểm đếm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa đưa ra số liệu cuối cùng.
Việc kiểm đếm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa đưa ra số liệu cuối cùng.

Quan chức Brad Raffensperger của bang đổ lỗi cho vấn đề này là do các quan chức bầu cử của hạt Floyd không tải phiếu bầu lên từ thẻ nhớ trong một máy quét phiếu.

Trong khi đó, quan chức bầu cử Gabriedl Sterling của tiểu bang nói rằng sai lầm có chủ đích này là “điều đáng kinh ngạc” và đề nghị giám đốc bầu cử Floyd từ chức.

Tuy nhiên, ông Brad Raffenperger cho rằng số liệu được thống kê lại ở tất cả các hạt khác trên toàn bang đều bám sát con số ban đầu.

Bang Georgia bắt đầu kiểm lại gần 5 triệu lá phiếu của mình vào thứ 6 tuần trước khi TT Trump và đảng Cộng hòa yêu cầu kiểm tra lại toàn bang.

Khi được tính, số phiếu bầu trên có thể giúp TT Trump giảm khoảng cách với ứng cử viên Joe Biden khi ông này đang dẫn trước 14.000 phiếu. Ông Trump đã giành được 70% số phiếu bầu tại hạt Floid trên.

Các hãng truyền thông lớn của Mỹ đã công bố ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 diễn ra ngày 3/11.

Tuy nhiên, TT Trump không chấp nhận điều này và tiến hành một số thách thức pháp lý vì cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".