Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đã sẵn sàng giành chiến thắng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phu nhân (ảnh: AFP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phu nhân (ảnh: AFP)

Với 4.037.458 số phiếu được kiểm vào 6 giờ sáng nay, đảng Likud đã có được 26,28% số phiếu, hay 35 chỗ trong quốc hội có 120 ghế. Đây là kết quả tốt nhất của đảng này kể từ cuộc bầu cử năm 2003 cũng như kết quả tốt nhất dưới thời ông Netanyahu.

Trong khi đó, đối thủ chính của đảng Likud trong cuộc bầu cử là đảng Xanh và Trắng, dẫn đầu bởi ông Benny Gantz, giành được 25,97% số phiếu và cũng có được 35 ghế trong quốc hội.

Chưa có bên nào chiếm được ưu thế khác biệt về số ghế trong quốc hội.

Tuy nhiên, với 5 đảng cựu hữu và đảng Do thái chính thống đang cố gắng giành được 32 ghế cùng nhau, ông Netanyahu dường như vẫn có thể thành lập một chính phủ tương tự với liên minh cánh hữu hiện tại của mình với số ghế 65.

Theo Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ