Bất chấp đại dịch, đơn hàng mua sắm quốc phòng của Nga năm 2020 đạt 99,8%

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin cho biết mục tiêu mua sắm quốc phòng của Nga đã được hoàn thành tới 99,8% vào năm 2020 bất chấp đại dịch và cho rằng đây là một kết quả tốt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tổng thống Nga, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế.

“Các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng cũng phải đối mặt với những vấn đề khó khăn mặc dù đã được hỗ trợ”, Tổng thống Putin trong cuộc họp với các đồng minh hàng đầu của quân đội.

Để không bị tác động bởi covid-19, Nga đã đưa ra các biện pháp một cách kịp thời nhằm duy trì nhịp điệu và sự ổn định của tất cả các quy trình sản xuất cùng với tốc độ yêu cầu của công việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất hàng loạt, hiện đại hóa, bảo dưỡng vũ khí và thiết bị.

Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải cung cấp cho quân đội những vũ khí và phần cứng tối tân đúng thời gian và phù hợp với lịch trình, đặc biệt là những loại vũ khí yêu cầu thời gian sản xuất dài.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.