Ba vụ nổ làm sập hầm mỏ Nga, 36 người chết

Tổng cộng 36 người, trong đó có thợ mỏ và nhân viên cứu hộ, thiệt mạng trong các vụ nổ làm sập mỏ than ở miền bắc Nga từ hôm 25/2.

Ba vụ nổ làm sập hầm mỏ Nga, 36 người chết

Hai vụ nổ ban đầu do khí methane đột ngột rò rỉ xảy ra hôm 25/2 tại mỏ Severnaya, thành phố Vorkuta ở vòng Bắc Cực. Vụ việc này làm 4 thợ mỏ thiệt mạng và 26 người mất tích.

Giới chức đã mở cuộc tìm kiếm cứu hộ khổng lồ với sự tham gia của hàng trăm công nhân. Tuy nhiên, một vụ nổ mới hôm nay xảy ra tại hầm làm 6 người chết, trong đó có 5 nhân viên cứu hộ và một thợ mỏ.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Vladimir Puchkov hôm nay cho biết 26 thợ mỏ mất tích đã thiệt mạng. "Hoàn cảnh của khu vực bị ảnh hưởng trong hầm không cho phép bất cứ ai sống sót. Trong không gian dưới lòng đất, nơi có 26 thợ mỏ, nhiệt độ cao và không có oxy", ông nói.

Công ty Vorkutaugol điều hành mỏ Severnaya dẫn hội đồng chuyên gia kỹ thuật cũng cho rằng 26 không còn cơ hội sống sót. Công ty cho biết hoạt động cứu hộ đã bị đình chỉ.

Tổng cộng 36 người chết trong vụ việc dường như là tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất ở Nga trong vài năm gần đây.

Vị trí thành phố Vorkuta. Đồ họa:

Vị trí thành phố Vorkuta. Đồ họa: rferl

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".